MỚI NHẤT :
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Arsenal muốn trao cho sát thủ Serie A mức lương béo bở
  • Tân binh sẵn sàng thay thế Văn Thanh ở ĐT Việt Nam

    17:34 Thứ ba 16/10/2018

    HLV Park Hang Seo đang đau đầu với hàng phòng ngự ĐT Việt Nam khi Văn Thanh Chấn thương. Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đón tin vui khi tân binh Đinh Viết Tú cho biết sẵn sàng thay thế vị trí hậu vệ người Hải Dương để lại.

     Hậu vệ Vũ Văn Thanh không thể tập trung cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho AFF Cup 2018 bởi chấn thương đầu gối gặp phải trong trận đấu giữa HAGL gặp TPHCM tại vòng 22 V-League 2018. Theo đó, ban lãnh đạo HAGL đã có kế hoạch để hậu vệ này sang Hàn Quốc phẫu thuật để điều trị dứt điểm chấn thương.

     - Bóng Đá

     Viết Tú (2) gây ấn tượng lớn trong màu áo Nam Định.

    Trao đổi với báo chí trong nước sáng ngày 15/10, HLV Park Hang Seo thừa nhận Văn Thanh để lại một khoảng trống lớn ở hàng phòng ngự ĐT Việt Nam và ông chưa tìm được ai thay thế xứng đáng: “Rất đáng tiếc khi tôi mất Văn Thanh ở chiến dịch AFF Cup sắp tới. Hiện tại tôi chưa tìm ra ai thay vị trí này, nhưng chuyến Hàn Quốc sắp tới sẽ cố gắng tìm được.”

    Tuy nhiên, vị chiến lược gia người Hàn Quốc đã đón tin vui khi trong buổi phỏng vấn sáng nay 16/10, hậu vệ Đinh Viết Tú khẳng định mình sẵn sàng chơi vị trí của Vũ Văn Thanh nếu được HLV Park Hang Seo yêu cầu. Trong cuộc trả lời phỏng vấn của mình Viết Tú cho biết: Tôi không hề gặp áp lực nào cả khi được kỳ vọng thay thế Văn Thanh. Khi được bố trí thi đấu ở vị trí nào, tôi cũng sẽ cố gắng tập luyện chăm chỉ. Sau buổi tập đầu tiên cùng đội, tôi chỉ cảm thấy hơi mệt một chút nhưng không có vấn đề gì cả. Là một tân binh, tôi cần cố gắng tập luyện chăm chỉ để được HLV Park Hang Seo nhìn nhận và điền tên vào danh sách đi AFF Cup.”

    Đinh Viết Tú là cầu thủ đang thuộc biên chế của CLB Nam Định, hậu vệ này vừa hội quân cùng đội tuyển Việt Nam sau trận play-off trụ hạng giữa Nam Định và Hà Nội B chiều ngày 13/10 vừa qua. Chia sẻ cảm giác của mình về lần đầu tiên được triệu tập vào ĐT Việt Nam, hậu vệ sinh năm 1992 cho biết: “Tôi rất hào hứng khi có mặt ở đây. Mọi người đều tốt và hoà đồng. Tôi sẽ cố gắng theo sát các đồng đội, thực hiện tốt các giáo án của HLV trưởng để mong có một suất ở lại đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup sắp tới.”

    Tối nay 16/10, thầy trò ông Park Hang Seo sẽ lên đường sang Hàn Quốc tập huấn tại trung tâm Paju, trung tâm tập huấn lớn nhất Hàn Quốc. Trong thời gian hai tuần, đội dự kiến có ba trận giao hữu với các CLB K-League. Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, đội tuyển tuyển Việt Nam trở về Hà Nội rồi lên đường sang Lào đá trận ra quân với chủ nhà vào ngày 8/11.

    Nam Anh | 15:36 16/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...