MỚI NHẤT :
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • Tân binh Man Utd chán chường trên ghế dự bị, Ole phản ứng quá sốc

    04:47 Chủ nhật 25/10/2020 | 2

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Na Uy vẫn rất thản nhiên dù cậu học trò tỏ thái độ không hài lòng.

     

    Khoảnh khắc đẹp của Van de Beek tại Ajax Amsterdam

    Sau tất cả, trận cầu đinh giữa Manchester United và Chelsea tại vòng 6 Premier League đã kết thúc mà không có bất kỳ bàn thắng nào được ghi. Tung ra nhiều cú sút hơn, thế nhưng đoàn quân của HLV Ole Gunnar Solskjaer phải bất lực trước sự xuất sắc của thủ môn Edouard Mendy.

    Đặc biệt, nửa đỏ thành Manchester đã tạo ra những sự thay đổi từ rất sớm để tìm kiếm bàn thắng. Từ phút 60 trở đi, M.U lần lượt tung Edinson Cavani và Paul Pogba vào sân. Ở giai đoạn cuối, Mason Greenwood cũng góp mặt để giúp đội chủ nhà gia tăng sức ép.

    Bên cạnh đó, CĐV Quỷ đỏ tỏ ra tiếc nuối cho một cái tên chính là Donny van de Beek. Trên băng ghế dự bị, cựu sao Ajax Amsterdam lộ rõ vẻ mặt chán nản và thất vọng khi không được trao cơ hội. Tuy nhiên, HLV Ole Gunnar Solskjaer lại không quá bận tâm về vấn đề này.

    Ole Gunnar Solskjaer sends message to Donny van de Beek after leaving him on Manchester United bench - Bóng Đá

     Gương mặt chán chường của tiền vệ sinh năm 1997.

    "Không sao cả, đừng lo lắng về chuyện đó. Cậu ấy sẽ có những trận đấu cho riêng mình, mọi người đừng lo. Rất dễ để nói rằng cầu thủ nào nên được ra sân, nhưng rất khó để lý giải tại sao họ không được thi đấu", cựu thuyền trưởng Molde trả lời thẳng thắn trên Sky Sports.

    Donny van de Beek vẫn chưa có trận đá chính nào cho Manchester United tại Premier League. Thế nhưng, đây mới chỉ là giai đoạn đầu mùa và tuyển thủ Hà Lan vẫn còn nhiều thời gian để thể hiện. 

    Giang Nam | 04:17 25/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...