MỚI NHẤT :
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • Tân binh Gramoz khiến BLH SHB Đà Nẵng mừng ra mặt

    22:03 Thứ bảy 09/09/2017

    BongDa.com.vn Để lại dấu ấn đậm nét với cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước XSKT. Cần Thơ, Gramoz đã được BHL SHB Đà Nẵng đánh giá rất cao khi cho rằng đây sẽ là nhân tố giúp đội bóng sông Hàn đạt được mục tiêu đề ra từ trước mùa.

    Dù chỉ tiếp đón XSKT. Cần Thơ trên sân nhà Hòa Xuân ở vòng đấu 17, nhưng SHB Đà Nẵng đã trải qua 20 phút đầu rất khó khăn khi không triển khai được lối chơi ở hai cánh. Nhận thấy điều này, HLV Lê Huỳnh Đức đã có những sự thay đổi kịp thời để giúp đội bóng sông Hàn lấy lại được thế trận, qua đó vượt qua đội bóng Tây Đô với tỉ số 3-0.

     - Bóng Đá

     Trợ lý Trương Văn Lợi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ SHB Đà Nẵng. Ảnh: Viết Định.

    Sau trận đấu, trợ lý HLV Trương Văn Lợi, người thay Huỳnh Đức trả lời họp báo vì đang bị viêm họng đã tỏ ra hài lòng với màn thể hiện của các cầu thủ: "Sau hai tháng tạm nghỉ, sự chuẩn bị của chúng tôi rất là tốt, dù có nhiều cầu thủ đang bị chấn thương nhưng tinh thần thi đấu của các em rất tốt, BHL cũng rất hài lòng với trận đấu hôm nay. Trong khoảng 20 phút đầu, SHB Đà Nẵng đã gặp đôi chút khó khăn ở cánh trái vì Thanh Thịnh sở trưởng không phải là tiền vệ, nhưng khi đưa Đức Chinh vô thì đội đã chơi tốt hơn.”

    Bên cạnh đó, ông cũng cho biết BLH SHB Đà Nẵng rất hài lòng và đánh giá cao tân binh Gramoz khi không chỉ đóng góp một cú đúp mà còn chơi rất ăn ý với “sát thủ” Đỗ Merlo trên hàng công của đội bóng sông Hàn: "Gramoz hôm nay đã chơi rất tốt vì trong thời gian nghỉ anh đã hòa nhập kịp cùng với đồng đội. Bằng chứng là anh ta đã chơi ăn ý với Merlo khi họ đã có sự liên lạc tốt trên sân. Tôi hy vọng điều này sẽ giúp chúng tôi hoàn thành mục tiêu như đã đưa ra ở buổi lễ xuất quân, đó là lọt vào top đầu." trợ lý Văn Lợi nói thêm.

     - Bóng Đá

     Gramoz (39) khiến BHL SHB Đà Nẵng mừng ra mặt. Ảnh: Viết Định.

    Với chiến thắng đậm trước XSKT. Cần Thơ, SHB Đà Nẵng đã rút ngắn khoảng cách với các đội phía trên, qua đó thắp lại hy vọng lọt vào top đầu như mục tiêu đưa ra trước mùa giải.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 21:45 09/09/2017
    Chia sẻ

    Loading...