MỚI NHẤT :
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • "Tăm tia" Đặng Văn Lâm và Lee Nguyễn, CLB TP.HCM muốn gây chấn động TTCN?

    08:09 Thứ tư 07/10/2020

    BongDa.com.vn CLB TP.HCM vẫn tiếp tục kiên trì với việc chèo kéo cầu thủ Việt kiều Lee Nguyễn. Bên cạnh đó, họ cũng hướng đến chiêu mộ Đặng Văn Lâm.

    CLB TP.HCM trong những mùa giải gần đây trở thành một "đại gia" thứ thiệt của bóng đá Việt. Đội đồng chủ sân Thống Nhất luôn tích cực trên thị trường chuyển nhượng và mang về rất nhiều cái tên đình đám. Bất kể nội binh hay ngoại binh, họ đều mang đến sự chú ý cho NHM.

    Gần đây nhất là 2 thương vụ chiêu mộ các cựu tiền đạo của ĐT Costa Rica - Jose Ortiz và Ariel Rodriguez. Đội bóng thành phố mang tên Bác đã bỏ ra hơn 1 triệu đô để có được sự phục vụ của 2 cái tên này.

    Hiện tại, thị trường chuyển nhượng V-League đã khép lại nhưng CLB TP.HCM vẫn tích cực tìm kiếm và thể hiện sự quan tâm đến một số tên tuổi nổi tiếng. Gần đây, sau màn trình diễn chưa ấn tượng của thủ thành Bùi Tiến Dũng, họ đã chuyển hướng muốn chiêu mộ Đặng Văn Lâm từ Muangthong United.

    Đẳng cấp của Văn Lâm là không thể bàn cãi và anh được xem là một phương án thay thế tuyệt vời cho "thủ thành quốc dân".

    Được biết, CLB TP.HCM đang lên kế hoạch thương thảo việc mua lại 1,5 năm hợp đồng còn lại của Văn Lâm với Muangthong United.

    Một lãnh đạo của CLB TP.HCM chia sẻ trên báo Tuổi trẻ: "Chúng tôi đang nhờ đối tác thương thảo để mua lại hợp đồng 1,5 năm của thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm từ CLB Muangthong United (Thái Lan). Ngoài ra, chúng tôi cũng cố gắng đưa tiền vệ Lee Nguyễn về sân Thống Nhất ở mùa giải 2021.

    Dù sang năm Lee Nguyễn đã 35 tuổi nhưng với đẳng cấp của mình, chúng tôi tin Lee Nguyễn vẫn chơi tốt. Sau khi hết mùa giải ở Mỹ, chúng tôi sẽ bàn cụ thể hơn với người đại diện cũng như Lee Nguyễn"

     Lee Nguyễn đã từng một lần lỡ hẹn cùng với CLB TP.HCM khi cả 2 đã có những tiếp xúc ban đầu vào thời điểm tháng 02/2020.

    Hiện tại, Lee Nguyễn đã rời Inter Miami và trở về khoác áo cho New England Revolution.

    Nếu chèo kéo thành công cả Lee Nguyễn và Văn Lâm, chắc chắn CLB TP.HCM sẽ rất đáng gờm trong tương lai gần.

    Đăng Huy | 07:39 07/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...