MỚI NHẤT :
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Tầm nhìn chiến lược của bầu Đức đang đặt vào Công Phượng

    11:49 Thứ hai 15/07/2019

    BongDa.com.vn Việc Công Phượng sang Bỉ có thể là bước ngoặt trong mong muốn xuất khẩu cầu thủ Việt sang châu Âu thi đấu của bầu Đức. Liệu tầm nhìn lần này có tiếp tục đúng?

    Trong nhiều năm qua, chủ tịch tập đoàn HAGL - Đoàn Nguyên Đức hay còn gọi là bầu Đức luôn chọn những lối đi riêng cho mình, quy chung lại mục đích duy nhất của ông bầu phố núi là nâng tầm bóng đá Việt Nam. Từ việc nâng cao trình độ cầu thủ đến việc nâng cao thành tích của bóng đá nước nhà. Đó là những tầm nhìn chiến lược lâu dài, nên trong nhất thời nhiều người sẽ không tin vào điều đó. Sau những chiến lược thời gian đã trả lời là đúng, giờ đây bầu Đức tiếp tục có một tầm nhìn chiến lược mới cao hơn, xa hơn là đưa Công Phượng sang Châu Âu thi đấu, cụ thể là Bỉ. 

    Năm 2007, bầu Đức xây dựng học viện HAGL Arsenal JMG. Nhìn lại hình ảnh những đứa trẻ gầy guộc, đam mê tập luyện với trái bóng tròn, ít ai biết được giờ đây các cầu thủ nhí đó chính là Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh... Tuy chưa thể đưa HAGL trở lại thời hoàng kim ở V-League, nhưng họ đều là những công thần của U23 hay ĐT Việt Nam, đóng góp rất lớn vào các chiến tích mà BĐVN giành được trong gần 2 năm qua. 

    Tầm nhìn chiến lược của bầu Đức đang đặt vào Công Phượng - Bóng Đá

    Các cầu thủ khóa I của học viện HAGL, bây giờ cho thấy tầm nhìn của bầu Đức là đúng. 

    Năm 2017, bầu Đức lúc đó là phó chủ tịch VFF phụ trách tài chính, đích thân ông mời HLV Park Hang-seo về dẫn dắt U23 và ĐT Việt Nam. Lúc đó NHM luôn bàn tán vì không biết thầy Park là ai, họ truyền tai nhau về lý lịch của chiến lược gia sinh năm 1959 khi chỉ dẫn dắt các đội bóng làng nhàng hạng 4, hạng 5 ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, Bầu Đức vẫn giữ vững quyết định riêng của mình, tập đoàn HAGL vẫn chi trả tiền lương cho thầy Park mỗi tháng 800 triệu đồng. Và thành quả của BĐVN giờ đây được nhận là ngoài sức tưởng tượng.

    Khi niềm tin vào V-League của bầu Đức không còn, ông phát biểu trong buổi lễ kí kết hợp đồng của Công Phượng với CLB Sint-Truiden: "Sự thật là HAGL cũng không có động lực để đầu tư phấn đấu để đá giành ngôi vô địch. Không có động lực gì cả. Nếu có cầu thủ nào của HAGL được các đội bóng nước ngoài là tôi sẽ cho đi. Chỉ đá tàm tạm trong nước cho vui thôi, giữ hạng. Chớ làm sao mà vô địch được, đời nào có chuyện đó, không bao giờ xảy ra luôn”. 

    Ông tiếp tục với chiến lược của mình, đó là đưa những "đứa con" ra nước ngoài thi đấu, không chỉ châu Á mà cả châu Âu. Bầu Đức đã làm được điều đó từ năm 2016. Nhưng đến nay ông mới làm đúng với những gì ông đã nói khi thành lập học viện HAGL là xuất khẩu cầu thủ sang châu Âu. Có thể nói Công Phượng đã hiện thực hóa mong muốn của bầu Đức. 

    Tầm nhìn chiến lược của bầu Đức đang đặt vào Công Phượng - Bóng Đá

    Bầu Đức vẫn tiếp tục với chiến lược đưa Công Phương sang châu Âu thi đấu.

    Bầu Đức là người tiên phong đưa cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu. Ông giúp các cầu thủ được học tập và rèn luyện trong môi trường bóng đá cao hơn, đóng góp vào sức mạnh của các đội tuyển quốc gia. Đồng thời giúp tăng thu nhập của cầu thủ và câu lạc bộ. Khi lương của Công Phượng trong 1 tháng bằng 1 năm thi đấu của các cầu thủ trong nước, và HAGL còn được nhận phí chuyển nhượng. 

    Con đường mới luôn khó khăn và nhiều chông gai, nhưng có người mở thì sẽ có người đi. Bầu Đức đang khơi dậy niềm khát khao của nhiều cầu thủ Việt Nam muốn ra nước ngoài thi đấu. Ông đặt niềm tin vào Công Phượng, anh như cánh chim đầu đàn đối mặt nhiều khó khăn. Việc Công Phượng có thành công ở Bỉ hay không thời gian mới trả lời, nhưng trước hết bầu Đức đã làm đúng với lời đã nói của một người luôn tâm huyết nâng tầm BĐVN. 

    Văn Phi | 10:40 15/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...