MỚI NHẤT :
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Tấm băng thủ quân Man Utd liệu có quá rộng với Maguire?

    19:18 Thứ hai 12/10/2020

    BongDa.com.vn Trung vệ người Anh đang dần khiến ánh nhìn của NHM Man Utd về anh dần thay đổi.

     

    Southgate: ' Maguire đã nhận được sự ủng hộ của tôi'

    Vào kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2019, Manchester United đã giúp Harry Maguire vượt mặt Virgil Van Dijk của Liverpool để trở thành trung vệ có giá trị cao nhất thị trường chuyển nhượng, khi bỏ ra khoản tiền lên đến 87 triệu euro để chiêu mộ thành công cầu thủ người Anh từ Leicester City.

    Ngôi sao 27 tuổi dù không để lại nhiều ấn tượng ngay khi cập bến Old Trafford, nhưng sau thời gian dài thích nghi, anh đã chứng minh được giá trị và cùng Victor Lindelof tạo ra sự liên kết ăn ý nơi hàng phòng ngự Quỷ đỏ kể từ giai đoạn tháng Giêng.

    Phong độ thăng hoa cùng những hoạt động công ích giúp Maguire trở thành ứng cử viên sáng giá cho chiếc băng thủ quân Man Utd, sau khi người tiền nhiệm Ashley Young chuyển đến đầu quân cho Inter Milan.

    NHM Man Utd điên tiết, muốn tước băng đội trưởng của Maguire trao cho 1 cái tên - Bóng Đá

     Maguire đã trở thành đội trưởng Man Utd sau sự ra đi của Young.

    Chứng kiến những gì cầu thủ người Anh đã thể hiện, nhiều CĐV tự tin về việc Quỷ đỏ sẽ có thêm một "Vidic 2.0" ngay tại Old Trafford, nhưng cũng tương tự như ngọn đèn trước gió, niềm hy vọng này bắt đầu trở nên mong manh sau hàng loạt hành động khó chấp nhận của cựu sao Leicester kể từ mùa hè.

    Bắt đầu bằng vụ ẩu đả đầy tai tiếng trong kỳ nghỉ ở Hy Lạp, ngôi sao 27 tuổi thậm chí còn bị bắt tạm giam và đứng trước nguy cơ phải đi tù, tuy nhiên sau quá trình dàn xếp, anh may mắn chỉ phải lĩnh án treo.

    Trên cương vị một người đội trưởng mẫu mực, anh ít ra không nên có những động thái quá khích ở bên ngoài sân cỏ, tuy nhiên nhiều NHM có thể bỏ qua cho Maguire, bởi lẽ những thủ quân tiền nhiệm của anh như Ryan Giggs hay Wayne Rooney cũng từng như thế.

    Man United didn't want Maguire's scenario happen with Sancho - Bóng Đá

     Những bê bối trong kỳ nghỉ hè dần khiến Maguire đánh mất sự tin cậy.

    Tuy nhiên điều khó chấp nhận hơn cũng đã xảy ra không lâu sau đó. Trong bối cảnh Man Utd đang hừng hực khí thế chiến đấu sau màn tăng tốc ngoạn mục và cán đích thứ ba Premier League mùa trước, trung vệ người Anh cùng các đồng đội nơi hàng thủ lại mang nỗi thất vọng trở lại với  Old Trafford, khi liên tục mắc sai lầm đẩy đội nhà xuống tận vị trí thứ 16 trên BXH.

    Ngoại trừ chiến thắng có phần may mắn trước Brighton, hai thất bại còn lại của Quỷ đỏ đều phơi bày "tử huyệt" ở khu vực phòng tuyến.

    Đặc biệt trận thua muối mặt 1-6 trước Tottenham Hotspur, đội trưởng Man Utd không những mắc sai lầm giúp đội khách có được bàn thắng quân bình tỷ số, mà đáng nói hơn, anh còn khiến những người đồng đội lẫn CĐV bực bội với hành động có phần nghiêng về phía trọng tài trong tình huống Anthony Martial nhận tấm thẻ đỏ.

    Dù trước đó, Erik Lamela đã khiêu khích tiền đạo người Pháp trước, nhưng anh chỉ nhận thẻ vàng cảnh cáo trong khi Martial phải lủi thủi bước vào đường hầm. Tuy nhiên, Maguire lại tỏ ra khá bình thản khi án phạt được đưa ra, một hành động thiếu bản lĩnh của người đội trưởng.

    Man Utd là nơi sản sinh ra rất nhiều thủ quân bản lĩnh, giàu tinh thần chiến đấu và có trình độ chuyên môn như Roy Keane, Nemanja Vidic hay Wayne Rooney nhưng biểu hiện của Maguire kể từ đầu mùa giải đều không cho thấy tố chất này. Khi những áp lực ngày một gia tăng, có chăng chiếc băng đội trưởng tại một CLB quá vĩ đại như Manchester United "đang quá rộng" so với cựu cầu thủ Leicester? 

    Trường Sơn | 18:48 12/10/2020
    Chia sẻ

    Loading...