MỚI NHẤT :
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Tại sao "phù thủy" Coutinho hồi sinh mạnh mẽ trong màu áo Bayern Munich?

    17:56 Thứ hai 30/09/2019 | 5

    BongDa.com.vn Không mất quá nhiều thời gian, tiền vệ người Brazil đang lột xác cực kỳ mạnh mẽ tại Bundesliga.

    Trong trận Bán kết Champions League lượt về mùa trước, Philippe Coutinho bị thay ra vì màn trình diễn đáng thất vọng. Tuy nhiên gần như không ai để ý đến điều đó. Trên sân Anfield không còn là một tiền vệ tấn công từng làm khuynh đảo giải Ngoại hạng, thay vào đó là một Coutinho nhợt nhạt, lê bước tiến ra đường biên thay người với bộ mặt khốn khổ.

     - Bóng Đá

     Coutinho gây thất vọng trong màu áo Barca.

    Cầu thủ 27 tuổi có quãng thời gian vô cùng khó khăn tại Barcelona. Sự hiện diện của Lionel Messi khiến Coutinho cảm thấy ngột ngạt và thường bị cô lập bên cánh trái trên hàng công. Điều đó khiến tiền vệ người Brazil không còn tin tưởng vào Gã khổng lồ xứ Catalunya, cho dù trước đó “sống chết” muốn rời Liverpool để được khoác áo Blaugrana.

    Cuối cùng, Barca chấp nhận chịu lỗ, cho phép Coutinho gia nhập Bayern Munich theo dạng cho mượn kèm điều khoản mua đứt. Quyết định của đội chủ sân Camp Nou càng trở nên tồi tệ khi “phù thủy nhỏ” đang hồi sinh mạnh mẽ tại Bundesliga – nơi anh ghi được 2 bàn và đóng góp 2 pha kiến tạo sau 5 lần ra sân.

    Coutinho lấy lại niềm cảm hứng trong màu áo Bayern Munich. Anh đóng vai trò nhạc trưởng dẫn dắt lối chơi cho toàn đội trong sơ đồ 4-2-3-1. Hỗ trợ 2 bên là tốc độ và khả năng tạo đột biến từ Kingsley Coman và Serge Gnabry. Ở phía trên, một “sát thủ” như Robert Lewandowski lúc nào cũng sẵn sàng chuyển hóa những đường kiến tạo của Coutinho thành bàn thắng.

     - Bóng Đá

    Coutinho đang tỏa sáng trong màu áo Bayern Munich. 

    Sự hiện diện của cựu cầu thủ Liverpool đã đẩy một công thần như Thomas Muller lên băng ghế dự bị. Rõ ràng Coutinho cần cảm nhận được yêu thương và quan trọng như một phần của CLB, lúc đó anh mới có thể là chính mình. Những yếu tố phù hợp xung quanh giúp tiền vệ người Brazil lấy lại bản ngã và tự tin tỏa sáng trong từng trận đấu. Đó là điều mà HLV Valverde hay BLĐ của Barcelona không thể làm được.

    Chuỗi ngày Coutinho khoác áo Blaugrana quả thực rất tù túng. Bị ép đá trái sở trường, không thể phát huy khả năng khiến anh bị chỉ trích thậm tệ từ chính các CĐV của đội bóng xứ Catalunya. Trong quá khứ, NHM Liverpool từng đặt câu hỏi nên sử dụng Coutinho như một tiền đạo trái hay “số 8”, Jurgen Klopp thì không nghĩ như vậy. Ông xây dựng đội bóng xoay quanh “phù thủy nhỏ”, cho phép anh thoải mái phát huy sự sáng tạo của mình. Bayern Munich hiện đang làm rất tốt việc “sao chép” công thức này của Klopp.

    Endo | 17:58 30/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...