MỚI NHẤT :
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Tại sao Mourinho thích thú với người thừa của Barca?

    11:13 Thứ bảy 28/07/2018

    BongDa.com.vn Truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ những thông tin thú vị xung quanh thương vụ Mourinho theo đuổi sao Barca, Yerry Mina.

    Manchester United tiếp tục làm mưa làm gió trên thị trường chuyển nhượng. Ban lãnh đạo đội bóng cùng HLV Jose Mourinho liên tục "xem giò" và đánh tiếng chiêu mộ hàng loạt ngôi sao. MU quyết tâm củng cố đội hình vì cuộc chiến với Man City trong mùa giải tới.

    Tại sao Mourinho thích thú với bản hợp đồng Yerry Mina? - Bóng Đá

    Mourinho có nhiều lý do để hứng thú với Yerry Mina.

    Thời gian gần đây "Quỷ đỏ" đã tham gia cuộc đua giành chữ ký của ngôi sao Yerry Mina sau khi Olimpique Lyonnais đã đặt lên bàn đàm phán với Barcelona số tiền 26.7 triệu bảng dành cho tuyển thủ Colombia.

    Mới đây, truyền thông Tây Ban Nha khẳng định HLV Mourinho vô cùng hào hứng với ngôi sao 23 tuổi. Theo đó, tờ Mundo Deportivo chỉ ra hàng loạt lý do khiến chiến lược gia người Bồ Đào Nha muốn có bằng được chữ ký của cầu thủ số 24.

    Đầu tiên phải kể đến chính là kỳ World Cup thành công của Yerry Mina trên nước Nga. Ở đó, cổ động viên không thấy một cầu thủ chệch choạc trong những pha cắt bóng, lóng ngóng kèm đối phương mà đó là một trung vệ đẳng cấp thật sự.

    Huấn luyện viên người Bồ Đào Nha muốn sở trung vệ mạnh mẽ và có lối chơi không chiến tốt. Với chiều cao 1m94 cùng thân hình to cao, Mina chính là nỗi ám ảnh của các tiền đạo.

    Đó là những gì siêu sao Robert Lewandowski trải qua suốt trận đấu với Colombia. Chân sút Ba Lan thi đấu vật vờ và liên tiếp bị cầu thủ Barca khóa chặt.

    Tại sao Mourinho thích thú với bản hợp đồng Yerry Mina? - Bóng Đá

    Yerry Mina là trung vệ trụ cột tại tuyển Colombia. 

    Không những vậy, hàng thủ MU mùa giải qua tỏ rõ sự yếu kém. Các ngôi sao được kỳ vọng đều thi đấu nhạt nhòa và sa sút. Lindelof vừa đặt chân đến Old Trafford nên gặp khó khăn trong việc thích ứng với lối đá của đội nhà. Anh liên tiếp mắc sai lầm và nhận không ít chế giễu từ người hâm mộ.

    Trong khi đó, Bailly lại thể hiện phong độ bất thường. Chấn thương thời gian dài khiến cầu thủ 24 tuổi không đáp ứng được kỳ vọng của "Quỷ đỏ". Chỉ có Jones và Smalling chiến đấu trong phần lớn mùa giải cùng CLB nhưng thật lòng mà nói, không thể đặt hoàn toàn niềm tin vào bộ đôi này.

    Chính tờ SKy Sports cũng từng phản ánh về hàng phòng ngự của Manchester United. Theo đó, tờ báo uy tín nước Anh cho rằng Mourinho nên đem về các trung vệ thay vì cứ tập trung chiêu mộ các ngôi sao trên hàng công. Nếu MU muốn thành công thì phải xây dựng từ hàng thủ.

    Ngoài ra, còn một ưu điểm của Mina khiến Mourinho vô cùng hài lòng. Đó là khả năng tham gia hỗ trợ tấn công. Ở World Cup, trong lúc đồng đội bế tắc, chính trung vệ 23 tuổi đã tạo nên bước ngoặt bằng những đường kiến tạo tinh tế hay các bàn thắng quyết định.

    Chưa kể, ngôi sao Colombia chỉ mới 23 tuổi. Anh còn nhiều thời gian cải thiện và cống hiến cho đội bóng. Nếu hòa nhập cũng như thi đấu tốt, Mina có thể trở thành cầu thủ chủ chốt để Mourinho xây dựng MU về lâu dài. 

    Bạch Băng | 10:47 28/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...