MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Tại sao HLV Park Hang-seo lại ưu tiên "xem giò" tiền đạo Alexander Đặng?

    10:56 Thứ bảy 04/05/2019 | 3

    BongDa.com.vn Trong bối cảnh hàng tiền đạo ĐT Việt Nam đang để lại nhiều nỗi lo, HLV Park Hang-seo đã có lý khi quyết định dự khán trận đấu của Alexander Đặng đầu tiên.

    Theo kế hoạch của VFF và HLV Park Hang-seo, hôm nay 4/5, nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ lên đường sa Na Uy dự khán trận đấu giữa CLB Nest Sotra IL vs Sandefjord, nơi có sự góp mặt Alexander Đặng để đánh giá chuyên môn của tiền đạo này.

    Tại sao HLV Park Hang-seo lại ưu tiên

     HLV Park Hang-seo ưu tiên xem giò Alexander Đặng.

    "Ngày 4/5, HLV trưởng Park Hang-seo và đại diện VFF sẽ lên đường sang Na Uy để tận mắt theo dõi cầu thủ Việt kiều Alexander Đặng thi đấu tại trận đấu giữa CLB Nest Sotra IL vs Sandefjord ngày 5/5 trong khuôn khổ giải hạng Nhất Na Uy. Sau đó, ông Park và đại diện VFF sẽ làm việc trực tiếp với gia đình và cầu thủ Alexander Đặng trước khi lên đường trở về nước vào ngày 7/5." VFF thông báo.

    Nếu so với thủ môn Filip Nguyễn, người đang có màn trình diễn ấn tượng tại giải VĐQG CH Czech thì chắc chắn Alexander Đặng không nổi bật hơn. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo đã quyết định "xem giò" tiền đạo trước là xuất phát từ nỗi lo trên hàng công ĐT Việt Nam.

    Trong bối cảnh hàng loạt tiền đạo đang có phong độ không tốt trước thềm tập trung chuẩn bị cho các trận giao hữu sắp đến như Công Phượng, Đức Chinh hay Tiến Linh... HLV Park Hang-seo tỏ ra rất đang "đau đầu" để tìm ra một trung phong cắm thực thụ.

    Vì thế khi cái tên Alexander Đặng xuất hiện với khả năng ghi bàn tốt, sở hữu thể hình lý tưởng và điều quan trọng là phù hợp mẫu tiền đạo cắm HLV Park Hang-seo đang tìm kiếm cho ĐT Việt Nam nên ngay lập tức gương mặt này nhận được sự quan tâm rất lớn.

    Tiền đạo Việt kiều này đã ghi được 39 bàn sau 69 trận chơi cho Nest-Sotra. Trước đó, Alexander Đặng từng ghi 85 bàn/56 trận cho Sotra SK, 32 bàn/27 trận cho Vadmyra, hay 31 bàn/33 trận cho Hovding. Tổng cộng anh đã ghi được 187 bàn/185 trận trong suốt sự nghiệp của mình, một hiệu suất cũng rất ấn tượng.

    Tại sao HLV Park Hang-seo lại ưu tiên

     Nếu đáp ứng được chuyên môn, Alexander Đặng sẽ được gọi vào ĐT Việt Nam.

    Nếu đáp ứng được chuyên môn và thể hiện được khao khát cống hiến cho quê hương, thì Alexander Đặng hoàn toàn có thể lấp được khoảng trống hiện tại ở ĐT Việt Nam, nhất là trong bối cảnh hàng công lúc này vẫn đang trông cậy vào kinh nghiệm của lão tướng Anh Đức.

    Thế nhưng, vấn đề là hiện nay Alexander Đặng đã 29 tuổi, độ tuổi này sẽ còn thi đấu được đỉnh cao khoảng 5 năm nữa, nên nếu phục vụ được ĐT Việt Nam thì chỉ khỏa lấp được khoảng trống tạm thời. Vì thế, việc mau chóng giúp Đức Chinh, Công Phượng hay Tiến Linh sớm lấy lại phong độ cũng quan trọng không kém trong kế hoạch định hướng lâu dài.

    Tịnh Đế | 10:35 04/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...