Ngôi sao người Bỉ từng bực bội vì bị "ép" chơi ở vị trí tiền đạo cắm (ảo), nhưng đó dường như là cách tốt nhất để giúp Chelsea có được kết quả tốt nhất vào thời điểm này. Tuy nhiên, bây giờ TTCN mùa đông chuẩn bị mở cửa trở lại và The Blues bất ngờ muốn có Jamie Vardy.
Vẫn biết nguyên nhân lớn nhất là sự bế tắc của cặp đôi Alvaro Morata - Oliver Giroud, nhưng tại sao Chelsea lại bất ngờ để ý đến ngôi sao Leicester và lý do nào khiến anh là lựa chọn tốt hơn Gonzalo Higuain hay Nabil Fekir? Hãy cùng đến với những thống kê và quan điểm phía dưới...
Mùa trước Vardy chơi 3258 phút tại Premier League và ghi đến 20 bàn thắng, trong khi mùa này hiệu suất không suy giảm là bao, với 1111 phút và tạo ra 6 bàn, dù anh gặp nhiều khúc mắc với huấn luyện viên Claude Puel. Ngoài ra, kiến tạo cũng là điểm nổi bật đi cùng với tuổi tác (gấp đôi mùa trước).
Nhưng để nói về sự nguy hiểm của chàng trai sinh năm 1987, có lẽ phải coi anh là hung thần của nhóm Big Six. Sau trận thắng 3-1 của Leicester trước Arsenal mùa trước, trang Whoscored chỉ ra rằng các Pháo thủ là con mồi ưa thích thứ hai của Vardy với 6 bàn sau 7 trận.
Thành Manchester phải hứng chịu 9 lần đau khổ sau 18 trận đấu (5 với City và 4 với United). Nhưng điều tốt nhất mà anh tạo ra là những khoảnh khắc cùng Liverpool, Vardy nã vào lưới đội bóng vùng Merseyside 7 bàn thắng chỉ sau 8 lần đối đầu.
Ngoài ra, Chelsea và Tottenham cũng nhận mỗi đội 2 bàn thua từ Vardy. Tất cả những điều đó tạo ra một chỉ số khủng khiếp - 40% số bàn thắng của cầu thủ 31 tuổi tại EPL đã được ghi vào lưới của nhóm Big Six. Không có ai làm tốt hơn anh tại giải.
Sarri thực tế vẫn nhắm tới Gonzalo Higuain hay Nabil Fekir nhưng nên nhớ họ đều có những rủi ro riêng mà Chelsea cần tính toán kỹ. Cầu thủ đang chơi cho Milan chỉ giống như một anh chàng đi xe đạp, trong khi Vardy ngồi trên chiếc xe F1 trên đường đua.
Với đội trưởng của Lyon, chẳng phải ngẫu nhiên mà anh ta buộc phải ở lại Ligue 1. Dù là nhà vô địch thế giới và cũng chơi ấn tượng trong màu áo CLB nhưng ám ảnh chấn thương sẽ là điều đáng lo ngại với một giải đấu khốc liệt như Premier League.
Vardy quá quen với bầu không khí tại nước Anh, cầu thủ này cũng ít khi dính chấn thương. Đặc biệt, anh có thể hoàn hảo với Sarri-ball khi sở hữu tốc độ và khả năng dứt điểm tuyệt vời. Dù không phải phương án dài hạn nhưng Chelsea đã đúng khi nghĩ tới ngôi sao của Leicester trong kế hoạch lọt vào top 4 mùa này.