Anh Đức là cầu thủ lớn tuổi nhất của Olympic Việt Nam sẽ tham dự ASIAD 2018. Anh cùng với Hùng Dũng và Văn Quyết là ba tuyển thủ trên 23 tuổi được HLV Park Hang-seo lựa chọn để mang sang Indonesia lần này. Khi danh sách 20 cầu thủ dự ASIAD 2018 được thông báo, đã có nhiều ý kiến cho rằng thủ thành Văn Lâm nên được lựa chọn thay vì Anh Đức.
Tuy nhiên, nếu nhìn vào màn trình diễn của tiền đạo 33 tuổi ở giải giao hữu Tứ Hùng vừa qua, hay những lần tập trung đội tuyển trước đó và cả ở CLB B. Bình Dương, chúng ta mới thấy vị chiến lược gia người Hàn Quốc có cái lý của mình.
Ở vị trí trung phong cắm, không một tiền đạo nào ở Việt Nam hiện nay tốt hơn Anh Đức. Ngoài việc rất giàu kinh nghiệm, anh còn cho thấy sự năng nổ và hiệu quả đến không ngờ. Đức “Eto’o” không chơi bóng hoa mỹ, mà anh luôn luôn lựa chọn những giải pháp đơn giản nhất để đưa bóng đến khung thành đối phương.
Ngoài ra, sự ổn định của Anh Đức cũng là điều đáng nói. Dù đã cao tuổi, nhưng những mùa giải qua, anh vẫn luôn là một chân sút hàng đầu của CLB B. Bình Dương, vẫn hàng tuần ra sân và ghi những bàn thắng quan trọng.
Ở mùa giải V-League trước, ở tuổi 32, Anh Đức vẫn ghi tới 17 bàn, giành danh hiệu Vua phá lưới, trở thành cầu thủ nội đầu tiên sau 15 năm đoạt danh hiệu vốn được thống trị bởi những ngoại binh hoặc chân sút nhập tịch.
Ngoài khả năng săn bàn, Anh Đức còn có những đóng góp rất hiệu quả vào lối chơi chung của toàn đội. Anh luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu chiến thuật từ BHL. Chân sút 33 tuổi sẵn sàng lùi xuống, thu hút hậu vệ đối phương để tạo khoảng trống cho các vệ tinh xung quanh tỏa sáng. Anh cũng có thể tranh chấp, làm tường để tuyến hai băng lên dứt điểm.
Trên hết, ở một sân chơi dự báo sẽ có nhiều khó khăn như ASIAD 2018, kinh nghiệm thi đấu của Anh Đức sẽ là điểm tựa tinh thần lớn cho các cầu thủ trẻ của Olympic Việt Nam.
HLV Park Hang-seo từng nêu ra 3 tiêu chí để tuyển quân dự ASIAD 2018, đó là năng lực, phong độ và khát khao cống hiến cho ĐTQG. Với tiền đạo 33 tuổi, anh có tất cả những điều đó. Năng lực và phong độ thì đã rõ, còn khát khao ư? Chẳng phải giữa một “rừng” những đàn em với chiến tích U23 châu Á hùng vĩ, vẫn có một “ông già” chịu chạy để tìm cơ hội cho mình đấy sao.
(Bạn đọc: Ngọc Hoàng)
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam