MỚI NHẤT :
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Tái đấu PSG, sao Barca tự tin làm nên lịch sử

    17:12 Thứ ba 28/02/2017 | 1

    BongDa.com.vn Hậu vệ Lucas Digne khẳng định Barcelona hoàn toàn có khả năng ngược dòng trước Paris Saint Germain dù đã thua 0-4 ở lượt đi.

    Đội bóng xứ Catalunya đã thất bại tủi nhục 0-4 trên sân Parc des Princes của PSG trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Hầu như tất cả mọi người đều nghĩ rằng trận đấu thảm họa hôm đó đã chấm dứt mọi hy vọng của Barca tại châu Âu mùa này.

    Tuy nhiên vẫn còn một số cá nhân lạc quan nghĩ về khả năng ngược dòng của Barca. Khả năng để điều này xảy ra là có, nhưng để hoàn thành, thầy trò HLV Luis Enrique phải tạo nên một trận cầu kinh điển trên sân nhà Camp Nou.

    Tái đấu PSG, sao Barca tự tin làm nên lịch sử - Bóng Đá

     Digne vẫn rất lạc quan về khả năng đi tiếp của Barca.

    Nói về trận lượt về, Digne tỏ ra rất lạc quan về khả năng đi tiếp của đội bóng. Phát biểu trên tờ L’Equipe, cầu thủ người Pháp cho biết: “Chúng tôi vẫn đủ khả năng làm một điều gì đó đặc biệt, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.

    Barca sẽ làm mọi thứ trong 90 phút sắp tới. Chúng tôi muốn thể hiện một bộ mặt khác hoàn toàn so với trận lượt đi. Có thể mọi người không đánh giá cao màn trình diễn của Barca trong thời điểm này. Nhưng nếu chúng tôi giành nhiều danh hiệu cuối mùa giải, tất cả mọi người phải thay đổi suy nghĩ của mình.

    Video Barca thua sấp mặt trước PSG ở lượt đi

    Hoàng Tâm - Thể Thao Việt Nam | 16:55 28/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...