MỚI NHẤT :
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • Sven Ulreich ở lại Bayern, mơ đến vòng chung kết World Cup

    21:53 Thứ hai 12/02/2018

    Trên trang chủ, Bayern Munich chính thức đăng tải thông tin thủ thành Sven Ulreich (29 tuổi) đã gia hạn hợp đồng thêm ba năm (đến ngày 30/6/2021).

     - Bóng Đá

     Sven Ulreich gắn bó với Bayern đến 2021. Ảnh: skysports.

    Ulreich chuyển về thi đấu cho Bayern từ năm 2015 từ VfB Stuttgart, với tư cách dự bị cho số 1 cho Manuel Neuer.

    Từ đầu mùa bóng năm nay, khi Neuer vắng mặt vì chấn thương dài hạn, Ulreich đã thi đấu vô cùng ấn tượng. Anh chính là người đã góp phần không nhỏ cho thành tích của đội bóng trên cả ba đấu trường Bundesliga, DFB Pokal và Champions League.

    Chia sẻ sau khi gian hạn hợp đồng, Sven Ulreich nói: "Tôi rất vui khi tiếp tục được Bayern tin tưởng và bản thân hạnh phúc khi được cùng một câu lạc bộ lớn như Bayern đi đến những cái đích lớn hơn nữa. Thêm nữa, tôi và gia đình hiện đang rất hạnh phúc và hài lòng ở Munich."

    Giám đốc thể thao Bayern Hasan Salihamidzic không giấu được niềm vui khi đã có trong tay bản hợp đồng với Ulreich: "Trong 3 năm qua đã minh chứng, chúng tôi hoàn toàn có thể tin tưởng Sven Ulreich. Đặc biệt trong mùa bóng này cậu ấy đã đóng góp một phần quan trọng cho thành tích của chúng tôi ở vị trí dẫn đầu Bundesliga, trên đấu trường DFB Pokal cũng như trên Champions League."

    Và với những gì đã thể hiện, Sven Ulreich dường như đang lọt vào tầm ngắm của huấn luyện viên Joachim Loew cho hành trình chinh phục cúp vàng tại World Cup 2018 trên đất Nga vào mùa Hè này.

    Chia sẻ khi có mặt theo dõi trên Bayern-Schalke, huấn luyện viên Loew chia sẻ với phóng viên của Sky: "Cậu ấy đang trong tầm ngắm của chúng tôi. Sven đã có sự tiến bộ vượt bậc khi tham gia kiến thiết và có tố chất đặc biệt trong những pha đối đầu trực tiếp."

     - Bóng Đá

     Pha đấm bóng của thủ thành Sven Ulreich.

    Khi nghe được những lời này, Sven cho hay: "Tôi vui vì nếu đó là sự thật. Đây là một lời khen từ những người ở những vị trí rất cao."

    Tuy nhiên, thủ thành này cũng biết rằng khả năng anh được tham dự vòng chung kết World Cup 2018 là điều ngoài sức tưởng tượng. "Tôi không nghĩ là World Cup ở trong tầm với của tôi, có rất nhiều người khác liên tục thi đấu ở đẳng cấp cao hơn tôi từ rất lâu rồi."

    Thực tế, việc cạnh tranh vị trí thủ môn số 1 trong khung thành tuyển Đức là điều không dễ dàng khi mà nó đã thuộc về Manuel Neuer, người đang dần bình phục chấn thương sau thời gian dài điều trị.

    Chia sẻ về Neuer, huấn luyện viên Loew vui vẻ cho hay: "Tuần này tôi có gọi điện hỏi thăm tình hình cậu ấy ra sao. Manuel cho biết mọi chuyện đang rất thuận lợi và cậu ấy hy vọng trong thời gian tới có thể luyện tập cùng cả đội. Tôi nghĩ rằng cậu ấy sẽ sớm trở lại, Manu rất quan trọng đối với chúng tôi. Manu là thủ môn tốt nhất."

    Mặc dù vậy, cơ hội đến Nga với Sven Ulreich chưa phải là đã hết. Nên nhớ, năm 2010, thủ thành của Bayern là Hans-Jörg Butt vẫn có một vé đến Nam Phi vào những phút cuối cùng.

    Thắng Trương | 07:07 12/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...