MỚI NHẤT :
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • Sự thật về lý do chính khiến Xuân Trường mất phong độ tại ASIAD 2018

    10:25 Thứ hai 24/09/2018

    BongDa.com.vn Theo trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa, việc Xuân Trường mất suất đá chính tại ASIAD 2018 là do anh đã "quên" với cách đá mà HLV Park Hang-seo đã xây dựng ở U23 Việt Nam,

    Tại ASIAD 2018, dù là cầu thủ được đánh giá rất quan trọng trong lối chơi của U23 Việt Nam nhưng Xuân Trường đá chính đúng duy nhất một trận, còn lại anh phải ngồi dự bị hoặc không được ra sân vì lý do phong độ.

    Sự thật về lý do chính khiến Xuân Trường mất phong độ tại ASIAD 2018 - Bóng Đá

     Xuân Trường chơi không tốt ở AFF Cup là do quên cách đá của HLV Park Hang-seo.

    Để lý giải cho phong độ không tốt của học trò cưng tại HAGL, HLV Dương Minh Ninh cho rằng Xuân Trường đã bị viêm mũi dẫn đến mất ngủ, qua đó không có được trạng thái thi đấu tốt nhất. Thực tế sau khi trở về từ ASIAD 2018, tiền vệ này cũng đã trải qua ca phẫu thuật để điều trị căn bệnh này.

    Tuy nhiên trong một buổi talkshow mới đây, trợ lý ngôn ngữ của HLV Park Hang-seo là ông Lê Huy Khoa đã nêu ra vấn đề của Xuân Trường tại ASIAD 2018:  "Xuân Trường chơi rất hay ở giải U23 châu Á hồi đầu năm, vì khi đó, cậu ấy mới trở về từ Hàn Quốc, đang quen với lối đá tại Gangwon vốn có những nét tương đồng với lối chơi mà HLV Park Hang-seo áp dụng cho U23 Việt Nam.

    Tuy nhiên, khi về đá cho HAGL tại V-League, Xuân Trường quay trở lại chơi theo trường phái giữ bóng. Đến khi cùng U23 Việt Nam dự ASIAD, cậu ấy đã quên mất cách đá như hồi đầu năm nên gặp vấn đề trong việc thích nghi với lối chơi của thầy Park".

    Cũng theo trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa, HLV Park Hang-seo đang rất quan tâm đến vấn đề của Xuân Trường và tin rằng, thời gian còn lại trong quá trình chuẩn bị cho AFF Cup 2018 là quãng thời gian vừa đủ để tiền vệ HAGL kịp thích nghi lại lối đá mà thầy Park đang xây dựng.

    Sự thật về lý do chính khiến Xuân Trường mất phong độ tại ASIAD 2018 - Bóng Đá

     Thầy Park hy vọng Xuân Trường sẽ nhanh chóng lấy lại phong độ để chuẩn bị cho AFF Cup 2018.

    "Trước khi lên đường trở về Hàn Quốc nghỉ ngơi, ông Park dặn tôi nhắc nhở động viên Xuân Trường và một số cầu thủ. Tôi đánh giá Xuân Trường là cầu thủ chuyên nghiệp nên chuyện lấy lại phong độ sẽ không phải là vấn đề lớn. Từ thất bại ở trận tranh HCĐ cho đến những mục tiêu tiếp theo, HLV Park Hang-seo đã có đầy đủ kế hoạch để giúp bóng đá Việt Nam giành được thành tích tốt nhất." ông Huy Khoa chốt lại.

    Hiện tại, Xuân Trường vẫn chưa thể ra sân tại V-League sau khi trải qua ca phẫu thuật viêm mũi. Người hâm mộ phố Núi đang rất mong chờ sự trở lại của Trường "híp" để giúp HAGL vượt qua giai đoạn khó khăn.

    Tịnh Đế | 09:45 24/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...