MỚI NHẤT :
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Sự dịch chuyển cán cân bóng đá trẻ Đông Nam Á

    20:07 Thứ sáu 02/02/2018

    BongDa.com.vn Từ trước đến nay ở khu vực Đông Nam Á, bóng đá Thái Lan vẫn luôn sắm vai “anh cả” ở cả cấp độ lớn (đội tuyển quốc gia) lẫn cấp độ trẻ (U16, U19, U23) còn các quốc gia khác đều ở tốp sau. Thế nhưng trong vài năm trở lại đây, cán cân bóng đá trẻ của “vùng trũng” đang có sự dịch chuyển đáng kể.

    Thái Lan có dấu hiệu thụt lùi

    Trong khi bóng đá trẻ Malaysia, Việt Nam gặt hái được những thành công đáng kể tại giải U23 châu Á 2018 khi U23 Malaysia lọt vào tới tứ kết còn U23 Việt Nam thậm chí còn giành ngôi Á quân thì Thái Lan - “anh cả” của khu vực Đông Nam Á lại tụt lại phía sau.

     - Bóng Đá

     Thái Lan rời VCK U23 châu Á 2018 mà không có được điểm nào.

    Để thua cả 3 trận ở vòng bảng, U23 Thái Lan trở thành 1 trong 2 đội bóng có thành tích kém cỏi nhất tại vòng chung kết giải U23 châu Á năm nay (cùng với U23 Oman) khi không giành được điểm số nào. Thậm chí nếu xét về hiệu số bàn thắng bàn thua thì đội bóng xứ sở chùa vàng còn đứng đội sổ ở giải năm nay khi kém cả U23 Oman (1-7 so với 0-5).

    Đây có thể xem là một bước thụt lùi của U23 Thái Lan bởi 2 năm trước, trong khuôn khổ vòng chung kết giải U23 châu Á 2016, U23 Thái Lan mặc dù cũng đứng cuối cùng ở bảng B nhưng thành tích còn khả dĩ hơn khi giành được 2 trận hòa (1-1 với U23 Saudi Arabia, 2-2 với U23 Triều Tiên) và chỉ chịu thua duy nhất đội bóng mạnh nhất bảng là U23 Nhật Bản với tỷ số 0-4.

    Ngoài ĐT U23, trong những năm gần đây, các đội tuyển trẻ khác của xứ sở chùa vàng như U19, U16 đều có thành tích đi xuống ở sân chơi châu lục.

    Tại VCK giải U19 châu Á gần đây nhất - năm 2016, U19 Thái Lan nằm ở bảng A cùng với U19 Bahrain, U19 Saudi Arabia và U19 Hàn Quốc. Kết thúc vòng đấu bảng, U19 Thái Lan để thua cả 3 trận: 1-3 trước U19 Hàn Quốc, 0-4 trước U19 Saudi Arabia, 2-3 trước U19 Bahrain và phải trắng tay rời khỏi giải.

    Không giành nổi 1 điểm nào, có thể nói đây là thành tích tồi tệ nhất của U19 Thái Lan trong lịch sử các lần tham dự vòng chung kết châu lục từ trước đến nay (trước đó U19 Thái Lan kém nhất cũng giành được 1 điểm tại các giải đấu diễn ra vào các năm 2000, 2002, 2010).

    Còn lứa U16 Thái Lan cũng chẳng khá hơn là bao. Ở vòng chung kết giải U16 châu Á cách đây 2 năm, U16 Thái Lan cũng đã phải sớm dừng chân ngay từ vòng bảng sau 2 trận thua (3-5 trước U16 Uzbekistan, 1-4 trước U16 Triều Tiên) và 1 trận hòa (1-1 với U16 Yemen). Giành được vỏn vẹn đúng 1 điểm, đây là thành tích tệ thứ hai của U16 Thái Lan trong các lần góp mặt ở đấu trường châu lục, chỉ hơn được mỗi lứa U16 năm 2012 (trắng tay sau khi để thua cả 3 trận ở vòng bảng).

    Sự vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam

    Kể từ năm 2014 đến nay, Việt Nam và Thái Lan cùng có 5 lần tham dự các giải trẻ châu lục, trong khi Malaysia chỉ có 3 còn Myanmar và Indonesia đều chỉ có 1 (xem bảng thống kê).

     - Bóng Đá

     U23 Việt Nam có một VCK U23 châu Á 2018 vô cùng thành công.

    So về thành tích, Việt Nam thậm chí còn trội hơn hẳn so với Thái Lan (và tốt nhất trong số các quốc gia Đông Nam Á) khi lọt vào tứ kết giải U16 châu Á năm 2016, bán kết giải U19 châu Á năm 2016 và giành ngôi Á quân giải U23 châu Á năm 2018.

    Trong khi Thái Lan chỉ lọt vào tứ kết giải U16 và U19 châu Á năm 2014 và bị loại ngay từ vòng bảng ở các giải đấu châu lục từ năm 2016 trở lại đây. Còn thành tích tốt nhất của Myanmar là lọt vào bán kết giải U19 châu Á năm 2014; với Malaysia là tứ kết giải U23 châu Á năm 2018.

     
    Quốc gia Số lần tham dự giải châu lục Thành tích
    Việt Nam 5

    Á quân giải U23 năm 2018

    Bán kết giải U19 năm 2016

    Tứ kết giải U16 năm 2016

    Thái Lan 5

    Tứ kết giải U16 năm 2014

    Tứ kết giải U19 năm 2014

    Malaysia 3 Tứ kết giải U23 năm 2018
    Myanmar 1 Bán kết giải U19 năm 2014
    Indonesia 1  

    Phải chăng đang có sự dịch chuyển cán cân bóng đá trẻ khu vực khi mà Việt Nam đang vượt qua Thái Lan để trở thành lá cờ đầu của bóng đá trẻ Đông Nam Á?

    (Bạn đọc: Hà Phương)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 19:40 02/02/2018
    Chia sẻ

    Loading...