Quay trở lại quá khứ, ngược về hồi hè 2018, đó là thời điểm mà người ta liên tục thấy Jose Mourinho ca thán về việc cần thêm một trung vệ đẳng cấp nhưng không được đáp ứng. Rất nhiều thử nghiệm đã được đưa ra, thế nhưng sau cùng Manchester United của Người đặc biệt cũng vẫn chỉ cho thấy một bộ mặt bạc nhược, một sự mong manh đến khó tin bất chấp sự hiện diện của thủ thành số một hành tinh David De Gea.
Về với hiện tại, kể từ khi Ole Gunnar Solskjaer ngồi lên chiếc ghế nóng tại Old Trafford, mọi chuyện đã thay đổi một cách rất rõ rệt. 11 trận liên tiếp, Quỷ đỏ thắng đến 9 và chỉ hòa 1. Thế nhưng sau những gì đã phải trải qua trước Paris Saint Germain, người United có quyền để cảm thấy không an tâm trong cái cách mà United phòng ngự, nhất là từ những người đá cặp với Lindelof.
Phil Jones hiển nhiên chưa bao giờ là cái tên đem lại sự an tâm tuyệt đối, Eric Bailly thì dù ở trận đấu với Leicester đã làm tốt, nhưng đẳng cấp của một "hòn đá tảng" đích thực nằm ở việc ngăn chặn được những họng pháo thượng thặng hàng đầu. Và điều đó chúng ta sẽ sớm được kiểm nghiệm trong cuộc đại chiến với Paris Saint Germain sắp tới.
Thế nhưng dù thế nào, thì việc chiêu mộ thêm một cái tên như Kalidou Koulibaly chắc chắn vẫn sẽ là phương án tối ưu cho mùa tới, khi mà tham vọng của CLB vùng tây bắc nước Anh chẳng đơn giản chỉ còn là top4. Vậy thì câu hỏi đặt ra lúc này đó là: cặp trung vệ thép Lindelof - Koulibaly sẽ mang lại cho Man Utd những gì?
Đầu tiên là khả năng tắc bóng. Tính đến thời điểm hiện tại, số lần tắc bóng thành công/ tổng số lần tắc bóng tại Premier League của Lindelof là 26/33, của Bailly là 12/14, còn Phil Jones là 11/14. Thế nhưng với Koulibaly, con số 41/49 của ngôi sao người Senegal cho thấy vì sao Napoli lại đặt mức giá của anh lên tới gần 100 triệu bảng. Và rõ ràng nếu kết hợp giữa Lindelof cùng Koulibaly, trên lý thuyết Man Utd sẽ có đến 67 cú tắc bóng giải nguy, tương đương 2,57 pha giải nguy/trận.
Tiếp đến là những thống kê về số lần cắt bóng. Lindelof cùng Koulibaly nếu kết hợp với nhau, họ sẽ cho ra tới 46 cú cắt bóng. Lúc này Premier League đã đi qua 26 trận, tức có nghĩa mỗi trận Man Utd sẽ phá được trung bình 1,76 miếng phối hợp tấn công của đối thủ.
Cuối cùng là thông số phá bóng giải nguy. Khoan nói đến Lindelof, chỉ với riêng ngôi sao của Senegal, Man Utd cũng sẽ có thêm 4 lần phá bóng/trận (Koulibaly có 84 lần phá bóng sau 21 lần ra sân tại Serie A). Nếu tính thêm cả "Vidic Thụy Điển", con số này sẽ lên tới 8,28 lần phá bóng/trận khi mà số lần "trò cưng của Solskjaer" thực hiện giải nguy còn ấn tượng hơn mục tiêu hàng đầu mà Man Utd nhắm tới lúc này khi anh có tới 90 cú cắt bóng cũng sau 21 lần ra sân.
Qua những con số trên, có thể thấy Koulibaly - Lindelof rõ ràng sẽ khiến tuyến ba của Man Utd trở nên vững như bàn thạch. Cộng thêm thủ thành số một thế giới trong khung gỗ mang tên David De Gea, việc khẳng định Quỷ đỏ sẽ có một hàng thủ bất khả xâm phạm âu cũng chẳng phải là quá.