MỚI NHẤT :
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • “Song sát” Đức Chinh –Tiến Linh nâng bước chân thành công U22 Việt Nam

    21:34 Thứ sáu 06/12/2019 | 6

    BongDa.com.vn U22 Việt Nam sở hữu hàng tấn công mạnh nhất SEA Games 30 với 17 lần xé lưới đối phương. Rồng vàng cũng là đội có cầu thủ lập poker và hattrick.

    Một đội bóng tiễn đương kim vô địch SEA Games Thái Lan về nước sớm như U22 Việt Nam chắc hẳn sẽ có nhiều điều đặc biệt. Không phải ngẫu nhiên khi cựu trung vệ đội tuyển Thái Lan Choktawee Promrat cho rằng người Thái chẳng có gì phải thất vọng, bởi thầy trò tướng Park Hang-seo quá mạnh.

    Việc ông Choktawee Promrat tâm phục khẩu phục Rồng vàng là điều có thể lý giải được. U22 Việt Nam đạt thành tích bất bại với 4 thắng, 1 hòa, độc chiếm ngôi đầu bảng B. “Phù thủy” Park Hang-seo có hàng tấn công mạnh nhất SEA Games 30 với 17 bàn thắng. Việt Nam cũng là đội duy nhất sở hữu cặp “song sát” đáng gờm nhất – Nguyễn Tiến Linh và Hà Đức Chinh.

    Cả 2 đều đã 5 lần xé lưới đối thủ, chiếm gần 60% tổng số bàn thắng của U22 Việt Nam. Hà Đức Chinh là tiền đạo duy nhất thực hiện cú poker vào lưới Brunei. Nguyễn Tiến Linh không hề thua kém khi có 1 hattrick trong trận gặp Lào và 1 cú đúp tiễn U22 Thái Lan xách vali về nước sớm.

     - Bóng Đá

     Hà Đức Chinh là cầu thủ đầu tiên lập poker cho U22 Việt Nam.

    Hà Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh là niềm hy vọng hàng đầu cho U22 Việt Nam trong chiến dịch săn vàng SEA Games 30. “Chinh đen” cực kỳ lợi hại trong các pha không chiến ngược lại Tiến Linh nổi bật nhờ khả năng di chuyển chiến thuật thông minh và “đánh hơi” bàn thắng lợi hại. Dưới bàn tay nhào nặn của “phù thủy” Park Hang-seo, cặp “song sát” Tiến Linh – Đức Chinh ngày càng tự hoàn thiện chính mình, trở nên nguy hiểm và đáng gờm hơn.

    Hà Đức Chinh thể hiện duyên ghi bàn sắc bén tại SEA Games 30 là hình ảnh đối lập với phong độ mờ nhạt trong màu áo Đà Nẵng ở V-League. Trong khi đó Nguyễn Tiến Linh liên tục nổ súng cho thấy vì sao anh được tướng Park chọn là người thay thế vị trí tiền đạo cắm của lão tướng Nguyễn Anh Đức trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

    “Chinh đen” và Tiến Linh chứng tỏ khả năng thích ứng cao với những yêu cầu chiến thuật của tướng Park. Cả 2 đều có thể độc lập tác chiến trên hàng công trong vai trò tiền đạo cắm. Chưa hết, Tiến Linh và Đức Chinh còn phối hợp hiệu quả trên hàng công. Trận hòa U22 Thái Lan đã nói lên tất cả. Khi HLV Park Hang-seo tung Hà Đức Chinh vào sân, thế công của Việt Nam trở nên đa dạng, thanh thoát và đáng gờm hơn. Tiến Linh và Đức Chinh phối hợp ăn ý, bổ khuyết cho nhau, đẩy hàng thủ Thái Lan vào thế bị động hoàn toàn.

     - Bóng Đá

     Nguyễn Tiến Linh  đang đạt phong độ ghi bàn cao và ổn định.

    U22 Việt Nam chỉ còn cách danh hiệu vô địch SEA Games 2 trận đấu nữa. Trong trận bán kết, người hâm mộ kỳ vọng “họng pháo” 2 nòng Đức Chinh – Tiến Linh sẽ tiếp tục phong độ ghi bàn thăng hoa dẫn dắt Rồng vàng vượt qua đối thủ dưới cơ Campuchia.

    Tiểu Phương | 21:00 06/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...