MỚI NHẤT :
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Girona chạm một tay đến tấm vé Champions League
  • U23 Việt Nam đấu Uzbekistan, HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ rõ mục tiêu
  • Jude Bellingham dự đoán kết quả EURO 2024
  • Sự trở lại của Liverpool làm nóng cuộc đua vô địch
  • Bình luận quá trớn, Gary Neville nguy cơ bị kiện
  • West Ham chuẩn bị gieo sầu Arsenal trên TTCN
  • Jamie Carragher chỉ ra ƯCV lý tưởng thay thế Klopp
  • Thắng 10 pha đấu tay đôi: Hậu vệ trái gửi lời nhắn mạnh mẽ đến Ten Hag
  • Vừa tái xuất, Timber đã lập siêu phẩm
  • Gullit: “Thật đáng xấu hổ cho Chelsea”
  • Man United gửi đề nghị 'siêu khủng' đến hậu vệ đẳng cấp
  • Tương lai Xavi chuẩn bị được làm rõ
  • Man City sẽ trượt chân?
  • 'Lính đánh thuê' Barca ngồi ngoài 9 tháng
  • Chuyên gia cảnh báo ngọc quý Man United
  • Laporta nhắm 3 HLV mang "DNA Barca"
  • Pochettino: "Tôi không phải là bác sĩ"
  • Pochettino tại vị, Arteta khẳng định 1 câu về tương lai của Chelsea
  • Ancelotti vỗ về thần đồng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Casemiro thừa nhận sự thật gây choáng về Maguire
  • Mourinho tiết lộ cách đánh bại Man City của Pep
  • Chốt 8 đội vào tứ kết châu Á, rõ địch thủ tiềm tàng của U23 Việt Nam
  • Pochettino được khuyên 'trảm' Jackson
  • Chelsea muốn chiêu mộ lại sao mai Cobham
  • Arteta: “Pochettino giống như 1 người cha với tôi”
  • Đội hình tiêu biểu La Liga 2023/24
  • Mourinho nêu yêu cầu duy nhất cho CLB tiếp theo
  • Bellingham hay De Bruyne - Ai mới là tiền vệ công xuất sắc nhất?
  • Đã đến lúc Liverpool bán Mohamed Salah
  • Son Heung-min nói gì khi lên ngôi tại ASIAD 2018?

    23:43 Thứ bảy 01/09/2018

    BongDa.com.vn Tiền đạo đội trưởng của Olympic Hàn Quốc đã có những lời chia sẻ sau khi cùng các đồng đội bảo vệ thành công chức vô địch Asiad.

    Tottenham Hotspur trước đó đã phải đối mặt với viễn cảnh sẽ không có được sự phục vụ của Son Heung-min trong ít nhất 21 tháng, vì anh là một công dân Hàn Quốc và buộc phải chấp hành nghĩa vụ quân sự trước khi bước sang tuổi 28.

    Tuy nhiên, với việc cùng các đồng đội trên tuyển Olympic đánh bại Nhật Bản trong trận chung kết Asiad 2018 trên sân vận động Pakansari (ở Cibinong, Indonesia), ngôi sao sinh năm 1993 đã chính thức được miễn nghĩa vụ với tổ quốc.

    Vô địch Asiad, Son gửi lời cảm ơn đến Pochettino - Bóng Đá

     Son 'né' được nghĩa vụ quân sự sau khi dẫn dắt các đồng đội đăng quang tại Asiad.

    Son dù không ghi bàn nhưng lại có 2 pha kiến tạo cho Lee Seung-woo và Hwang Hee-chan lập công trong hiệp phụ, trong khi Olympic Nhật Bản chỉ có được 1 bàn gỡ của Ayase Ueda. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Hàn Quốc bảo vệ thành công ngôi vương tại đấu trường này.

    Phát biểu sau chiến thắng, anh nói: "Tottenham đã ủng hộ tôi rất nhiều và điều đó rất có ý nghĩa. Tôi thực sự muốn nói lời cảm ơn tới huấn luyện viên và những người hâm mộ của Spurs. Họ thật sự đặc biệt."

    "Trận đấu với Nhật Bản thực sự khó khăn, nhưng chúng tôi hiểu rằng Asiad là một giải đấu lớn đối với tất cả mọi người. Hàn Quốc chơi xuất sắc khi cần thiết nhưng cũng có những lúc chúng tôi đã phải tận lực." Son nói thêm.

    "Tôi muốn nói rằng các đồng đội thật tuyệt vời. Đã có những khó khăn ở đây nhưng Hàn Quốc đã đoàn kết với tinh thần đồng đội đặc biệt. Tôi cũng muốn nói về những thông điệp từ Tottenham và người hâm mộ thật tuyệt vời. Bây giờ tôi mong đợi trở về Anh và chứng tỏ những điều lớn lao mình có thể làm." Anh kết luận.

    Vũ Quang Toản | 23:20 01/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...