MỚI NHẤT :
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • Son Heung-min là cầu thủ hay nhất châu Á 2018

    19:38 Thứ sáu 04/01/2019

    Vào chiều ngày 4/12, tờ Fox Sports công bố cái tên chiến thắng ở danh hiệu “Cầu thủ hay nhất châu Á 2018”. Với màn trình diễn vượt trội, Son Heung-min là người xứng đáng hơn cả.

    Giải thưởng “Cầu thủ hay nhất châu Á 2019” được tổ chức bởi Fox Sports và Titan Sports. Vào ngày 18/12/2018, Fox Sports đã công bố danh sách 24 cầu thủ được đề cử. Trong đó có những ngôi sao lớn của châu Á như Son Heung-min, Alireza Jahanbakhsh và Hwang Ui-jo. Nguyễn Quang Hải là đại diện duy nhất của Việt Nam.

    Sau quãng thời gian bỏ phiếu từ các nhà báo uy tín ở châu Á, Fox Sports đã tìm ra chủ nhân của danh hiệu cao quý này. Không ai khác, tiền đạo Son Heung-min được vinh danh sau một năm thăng hoa ở cấp độ câu lạc bộ (CLB) Tottenham Hotspur và đội tuyển Hàn Quốc.

     - Bóng Đá

     Son Heung-min đang thể hiện phong độ cực cao ở Tottenham. 

    Tiền đạo 26 tuổi là đầu tàu của tuyển Hàn Quốc dự World Cup 2018. Dù bị loại từ vòng bảng, đội bóng xứ kim chi vẫn để lại ấn tượng sau trận thắng 2-0 gây chấn động trước tuyển Đức. Son Heung-min là người ghi bàn quyết định để biến “Cỗ xe tăng” thành cựu vương của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

    Sau World Cup 2018, Son Heung-min cùng đội Olympic Hàn Quốc dự ASIAD 18. Đây là sân chơi mà Son Heung-min buộc phải vô địch để được miễn nghĩa vụ quân sự. Kết quả, ngôi sao của giải Ngoại hạng Anh cùng các đồng đội đánh bại Nhật Bản ở trận chung kết.

    Trong màu áo CLB Tottenham tại Ngoại hạng Anh mùa giải 2018-19, Son Heung-min chơi tuyệt hay. Anh ra sân 25 trận cho “Gà trống” từ đầu mùa, ghi đến 11 bàn. 5 trận gần nhất cùng Tottenham, Son Heung-min ghi đến 6 bàn, cùng 3 đường kiến tạo cho các đồng đội.

     - Bóng Đá

     Chức vô địch ASIAD 18 giúp Son Heung-min được miễn nghĩa vụ quân sự.

    Vào ngày 8/1 tới, Son Heung-min cùng các đồng đội đón tiếp Manchester United. Sau trận đấu này, tiền vệ 26 tuổi sẽ trở về dự giải Asian Cup 2019 cùng đội tuyển Hàn Quốc.

    Son Heung-min tiếc nuối khi chia tay Tottenham trong bối cảnh đang có phong độ cao. Dẫu vậy, anh cho biết vẫn đặt tinh thần màu cờ sắc áo lên trên hết. Tiền vệ 26 tuổi sẽ ra sân ở trận Hàn Quốc - Trung Quốc vào hôm 16/1.

    Son Heung-min có lần thứ ba trong sự nghiệp được vinh danh ở giải “Cầu thủ châu Á hay nhất”. Những vị trí xếp sau trong danh sách sẽ được Fox Sports công bố trong thời gian tới.

     - Bóng Đá

     Bảng đấu của tuyển Hàn Quốc tại Asian Cup 2019.

    * Ảnh: Fox Sports

    Viết Tuệ | 18:56 04/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...