Kỳ chuyển nhượng mùa đông vốn không được nhiều CLB mặn mà bởi đây là thời điểm giữa mùa bóng rồi. Tuy nhiên với Man United, họ cần tăng cường thêm lực lượng để có thể hy vọng vượt qua giai đoạn khó khăn. Nếu còn tại vị thì Ole Gunnar Solskjaer nên bổ sung chất lượng ở các vị trí nào?
Tăng cường hàng công
Mason Greenwood giỏi nhưng mới 18 tuổi nên quá thiếu kinh nghiệm. Anthony Martial và Marcus Rashford dù được đánh giá cao nhưng không phải là những chân sút xuất sắc lại không chịu được sự quá tải. Cho nên dễ hiểu vì sao hàng công của Quỷ đỏ mới có được 10 bàn sau 9 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh. Nên nhớ một mình Sergio Aguero của Man City cũng đã có 8 bàn rồi. Việc mua thêm một hay hai chân sút là nhiệm vụ sống còn với Man United trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Giới thạo tin cho hay Mario Mandzukic và Thomas Muller sẽ chuyển đến Nhà hát của những giấc mơ để giải quyết khâu ghi bàn cho Quỷ đỏ.
Thay Paul Pogba
Tuy ngôi sao người Pháp vẫn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong lối chơi của Man United nhưng rõ ràng tâm lý của Paul Pogba vẫn đang hướng sang những chân trời khác. Cùng với đó là những đòi hỏi rất vô lý có thể khiến phòng thay đồ Man United dậy sóng. Có lý do để người ta gọi Pogba là quả bom nổ chậm tại Old Trafford. Solskjaer cần giải quyết dứt điểm cái tên Paul Pogba để có thể tránh những bất ổn không đáng có cũng như cuộc cách mạng diễn ra một cách triệt để. Và ứng viên thay thế cho Pogba là ngôi sao đang thất sủng của Arsenal - Mesut Ozil. Cầu thủ người Đức không còn là lựa chọn số 1 của Unai Emery nhưng đẳng cấp của anh có thể là giải pháp ngắn hạn cho Man United khi sự sáng tạo của Ozil chưa bao giờ bị nghi ngờ.
Thêm chất thép tuyến giữa
Ở hàng tiền vệ Man United bây giờ đúng là vừa yếu lại vừa thiếu. Nemanja Matic chậm chạp theo tuổi tác. Fred vẫn gây ra nhiều thất vọng như mọi khi. Trong khi ấy Andreas Pereira chưa đủ sự trưởng thành. Còn lại những cầu thủ như Juan Mata hay Jesse Lingard chẳng tạo được dấu ấn nào. Cho nên nếu Solskjaer cứ phải dựa vào một mình Scott McTominay (chưa phải là tiền vệ hàng đầu) là chưa đủ. Quỷ đỏ cần thêm một chiến binh khu vực giữa sân, dù không được như Roy Keane chí ít cũng phải tương đương như Ander Herrera ngày nào. Có như vậy người xem Man United mới cảm thấy an tâm khi Quỷ đỏ đối phó với các đợt tấn công của đối phương.
Mùa hè vừa qua dù Man United đã chi hơn 200 triệu euro nhưng chủ yếu nâng cấp hàng phòng ngự. Sự ra đi của Romelu Lukaku và Ander Herrera đã để lại khoảng trống quá lớn và đang gây ra những hậu quả thật sự. Solskjaer cần vá ngay những lỗ hổng này trước khi quá muộn dù biết rằng kỳ chuyển nhượng mùa đông cũng luôn tồn tại nhiều nguy cơ trong các thương vụ nửa mùa. Có như vậy Man United mới có chút hy vọng lội ngược dòng ở giai đoạn lượt về.