MỚI NHẤT :
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • Solskjaer và 3 điều phải làm ngay để giúp Man Utd 'thay da đổi thịt'

    11:31 Thứ ba 15/10/2019

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Na Uy còn nhiều vấn đề phải giải quyết nếu muốn giúp Quỷ đỏ vượt qua khó khăn.

    1. Khuyến khích Pogba tấn công

    Sự sáng tạo là câu chuyện được nhắc đến xuyên suốt sau chuỗi trận đáng thất vọng của Manchester United. Ở trận gặp AZ Alkmaar tại Europa League, đội chủ sân Old Trafford thậm chí không tung ra bất kì cú dứt điểm trúng khung thành nào. Và cũng từ sau trận thắng Chelsea 4-0, M.U cũng chưa có trận đấu nào ghi nhiều hơn 1 bàn thắng.

    Solskjaer và 3 điều cần làm để giúp Man Utd 'thay da đổi thịt' - Bóng Đá

     Đã đến lúc Paul Pogba được giải phóng.

    Ole Gunnar Solskjaer phải đứng ra giải quyết tình hình. Theo đó, cựu thuyền trưởng Molde nên đặt Paul Pogba vào vị trí có thể hỗ trợ tấn công nhiều hơn. Trong sơ đồ 4-2-3-1 của "Solsa", ngôi sao sinh năm 1993 phải gánh vác quá nhiều trách nhiệm ở khu trung tuyến, từ điều tiết, tranh chấp cho tới phát động tấn công nhờ vào các đường chuyền dài.

    Mùa giải trước, chiến lược gia người Na Uy từng thành công với chiến lược này và giúp nửa đỏ thành Manchester chơi thăng hoa. Có lẽ đây cũng là thời điểm ông cần phải quay lại với sơ đồ với 3 tiền vệ giống như khi mới được bổ nhiệm. Bởi chỉ khi làm như vậy, "Sát thủ có gương mặt trẻ thơ" mới có thể hồi sinh lại phong cách tấn công rực lửa giống thời của Sir Alex Ferguson. 

    2. Đi tìm một thủ lĩnh trên sân

    Vấn đề chiếc băng đội trưởng cũng đủ làm ban huấn luyện Manchester United phải đau đầu tìm lời giải. Đã rất lâu rồi kể từ khi Wayne Rooney rời đi, đội chủ sân Old Trafford không thể có một cầu thủ mang trong mình "DNA của Quỷ". Và ở mùa giải 2019/20 này, mọi chuyện còn tồi tệ hơn khi tấm băng thủ quân được trao cho... Ashley Young.

    Điểm mạnh duy nhất của cựu sao Aston Villa đó là có thâm niên lâu năm chơi cho CLB. Thậm chí nếu không có chấn thương của Luke Shaw, cầu thủ sinh năm 1985 cũng phải cam phận dự bị tại "Nhà hát của những giấc mơ". Ole Gunnar Solskjaer phải thay đổi, đồng thời đi tìm một thủ lĩnh đúng nghĩa trên sân cho đội bóng của mình.

    Solskjaer và 3 điều cần làm để giúp Man Utd 'thay da đổi thịt' - Bóng Đá

     Harry Maguire rất thích hợp để làm đội trưởng của Quỷ đỏ.

    Vào lúc này, cái tên thích hợp nhất không ai khác ngoài Harry Maguire. Bản hợp đồng bom tấn của Quỷ đỏ vẫn duy trì sự ổn định kể từ đầu mùa. Anh không chỉ mang tới sự chắc chắn cần thiết, mà bên cạnh đó còn có thể chỉ huy tốt hàng phòng ngự. Không có gì bất ngờ khi nửa đỏ thành Manchester mới chỉ thủng lưới 8 bàn tại Premier League, ít hơn cả Man City và Arsenal.

    3. Cần thêm sự đột biến

    Ở mùa này, cách duy nhất để M.U có thể ghi bàn đó là chờ sai lầm của đối thủ để thực hiện các tình huống phản công. Ngoài ra, đội chủ sân Old Trafford chưa cho thấy miếng đánh nào hiệu quả và có thể khiến đối phương "sợ hãi". Thậm chí, sự bất lực được thể hiện rõ nét nhất qua các pha bóng cố định của Quỷ đỏ.

    Solskjaer và 3 điều cần làm để giúp Man Utd 'thay da đổi thịt' - Bóng Đá

     Ashley Young thường xuyên thực hiện những quả phạt góc cho M.U nhưng kém hiệu quả.

    Địa chỉ duy nhất các cầu thủ Manchester United hướng tới là Harry Maguire - người có khả năng không chiến tốt nhất đội. Ngoài ra, HLV Ole Gunnar Solskjaer cần phải mang về một nhân tố chất lượng để nhận trọng trách đá phạt. Không có nhiều cái tên của M.U làm tốt nhiệm vụ này, kể cả đó là Marcus Rashford hay Juan Mata.

    Xem phong độ ấn tượng của Pogba khi còn chơi cho Juventus: 

    Giang Nam | 11:00 15/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...