MỚI NHẤT :
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • Solskjaer không 'nói cho vui', M.U đang 'thảm sát' chỉ sau 2 động thái

    10:49 Thứ bảy 24/08/2019 | 9

    BongDa.com.vn Có lẽ chưa bao giờ cuộc cạnh tranh suất đá chính tại sân Old Trafford lại khốc liệt như hiện tại.

    Thải loại "tàn dư" Sir Alex

    Một mùa Hè 2019 đầy sôi nổi với những bản hợp đồng bom tấn được Manchester United mang về. Đáng chú ý, hàng phòng ngự là khu vực được ban huấn luyện M.U ưu tiên nhất. Tính tổng thể, đội chủ sân Old Trafford chi 130 triệu bảng để mang về hai cái tên. Harry Maguire đang làm các CĐV nhớ lại hình ảnh Rio Ferdinand ngày nào với chiếc áo số 5 trên lưng.

    Với tài năng của mình, cựu sao Leicester City đang tạo ra tầm ảnh hưởng rất lớn tại "Nhà hát của những giấc mơ". Trong khi đó, Aaron Wan-Bissaka vẫn phát huy sở trường là thể lực và sự nhanh nhạy của mình. Chưa kể đó, tuyển thủ U21 Anh thực hiện tới 15 cú tắc bóng chỉ sau 2 trận tại Premier League - nhiều nhất giải đấu tính đến lúc này.

    Solskjaer không 'nói cho vui', M.U đang 'thảm sát' chỉ sau 2 động thái - Bóng Đá

     Cờ đã đến tay Axel Tuanzebe.

    Sự xuất sắc của hậu vệ sinh năm 1997 khiến Ashley Young cam phận dự bị dù là đội trưởng. Ngoài ra, bộ đôi Chris Smalling - Phil Jones có lẽ cũng hiểu vị trí của mình nằm ở đâu. Thừa nhận trước trận gặp Wolves, HLV Ole Gunnar Solskjaer cho biết ông muốn trao cơ hội cho Axel Tuanzebe. Đây sẽ là sự lựa chọn thứ ba sau Harry Maguire và Victor Lindelof.

    Nói là làm, "Solsa" lập tức điền tên cậu học trò gốc DR Gongo vào danh sách tập trung cho trận với Crystal Palace. Phil Jones và Chris Smalling thậm chí còn không được đăng kí thi đấu. Rõ ràng đang có một cuộc cách mạng thực sự tại sân Old Trafford, những "tàn dư" của Sir Alex Ferguson đang dần mất chỗ đứng trong màu áo Quỷ đỏ. 

    Khi người ta trẻ

    Gạt đi những nhân tố không còn nằm trong kế hoạch, HLV Ole Gunnar Solskjaer tiếp tục tạo ra sự cạnh tranh mới tại M.U. Vừa qua, Manchester United đã cho gọi Tahith Chong, Mason Greenwood, Angel Gomes và James Garner vào đội một. Trong số 4 cái tên này, Mason Greenwood và Angel Gomes cũng có mặt trong danh sách triệu tập để đối đầu với Crystal Palace.

    Và với lực lượng như thế, Quỷ đỏ trở thành đội bóng có độ tuổi trung bình trẻ nhất Ngoại Hạng Anh (24 tuổi 173 ngày). Kể từ khi nhậm chức thay Jose Mourinho, "Solsa" và các cộng sự vẫn trung thành tuyệt đối với chiến lược trẻ hóa mình đề ra. Không những thế, điều này vô tình tạo thêm động lực cho các đàn anh khác phải chứng tỏ tài năng của mình.

    Solskjaer không 'nói cho vui', M.U đang 'thảm sát' chỉ sau 2 động thái - Bóng Đá

     Đã đến lúc những cái tên này được "đưa ra ánh sáng".

    Với chiến lược gia người Na Uy, ông không ngần ngại tin tưởng các "ngọc thô" mà lò Carrington sản sinh ra. Luke Shaw nếu xuống phong độ vẫn có thể bị thay bằng Brandon Williams. Jesse Lingard sẽ bị đe dọa vị trí bởi Angel Gomes nếu tiếp tục gây thất vọng. Ngoài ra, James Garner - "Carrick đệ nhị" luôn sẵn sàng ra sân mỗi khi ban huấn luyện cần.

    Sức trẻ là nền tảng. Khi người ta trẻ có thể làm được nhiều điều khó tin nhờ khát khao chiến đấu. Đó là những gì đội chủ sân Old Trafford có vào lúc này. Một kết quả nằm trong tốp bốn ở mùa này là thành tích chấp nhận được với "Man Đỏ". Đây cũng là bàn đạp quan trọng cho những kế hoạch trong tương lai của M.U.

    Xem Juan Mata nói về tài năng của Mason Greenwood: 

    Giang Nam | 10:05 24/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...