MỚI NHẤT :
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Solskjaer chỉ có 2 giải pháp để giải quyết bài toán hàng công Man Utd

    19:00 Thứ năm 05/09/2019 | 2

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Na Uy vẫn còn thiếu một mảnh ghép để hoàn thiện đội hình, tuy nhiên sẽ không dễ dàng để ông tìm thấy.

    Chỉ trong một vài khoảnh khắc, Manchester United đã trở lại với bộ mặt quen thuộc của mình. Sự bế tắc là những gì đội chủ sân Old Trafford thể hiện trong 3 trận đấu gần nhất tại Premier League. Theo mô tả của "Solsa", hàng công của M.U không có được sự sắc sảo và gián tiếp dẫn đến những kết quả đáng thất vọng vừa qua.

    Rõ ràng câu chuyện đã liên tục được giới chuyên môn bàn tán, nhất là khi Romelu Lukaku bị bán đi không một chút do dự. Giờ đây, hàng tiền đạo của Quỷ đỏ hướng đến những phương án giải quyết phức tạp hơn là sự giản đơn. Không lâu sau khi thay thế Jose Mourinho, Ole Gunnar Solskjaer đã nói về việc Marcus Rashford ghi những bàn thắng tuyệt vời thay vì trở thành một cây săn bàn tuyệt vời.

    There are only two solutions to Solskjaer's Manchester United attacking wish - Bóng Đá

     Hai tiền đạo M.U đang sở hữu không phải những trung phong điển hình. 

    Dưới triều đại của nhà cầm quân 46 tuổi, chân sút sinh năm 1997 như trở thành một con người khác. Tuy nhiên, thành tích của anh gần đây đang trở nên đáng báo động hơn bao giờ hết. Trong 12 lần ra sân gần nhất, số 10 của M.U chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng. Đây không phải là thành tích chấp nhận được với cầu thủ nhận được kì vọng lớn lao.

    Với Anthony Martial và Marcus Rashford, Manchester United dễ dàng có những siêu phẩm được đề cử cho "Bàn thắng đẹp nhất mùa". Nhưng vấn đề hiện tại đó là Quỷ đỏ không có hàng công đủ mạnh để giúp CLB chen chân vào tốp bốn. Đó là nguyên nhân lớn nhất khiến "Solsa" yêu cầu hai học trò phải ngay lập tức thay đổi lối chơi của mình.

    Cách khắc phục này có thể kịp thời, ít nhất là trong bối cảnh đội chủ sân Old Trafford thiếu nhiều phương án tấn công. Thế nhưng, để bộ đôi tiền đạo nói trên thay đổi phong cách có lẽ là điều không thể nào. Biến những cầu thủ có sở trường là di chuyển rộng, thích dạt cánh thành một sát thủ vòng cắm thực thụ là "nhiệm vụ bất khả thi".

    There are only two solutions to Solskjaer's Manchester United attacking wish - Bóng Đá

     Rashford rất "ngại" hoạt động trong vòng cắm.

    Trở lại với trận gặp Southampton, Ole Gunnar Solskjaer muốn ai đó phải giải quyết nhiệm vụ ghi bàn. M.U dâng cao và như thường lệ tung ra hàng loạt những quả tạt vào trong vòng 16m50. Tuy nhiên, không một tiền đạo nào có thể đón nhận. Không hiểu vì lí do gì, các chân sút của Quỷ đỏ rất ngại di chuyển trong vòng cắm.

    Theo các thống kê, Anthony Martial chạm bóng trung bình 3.39 lần trong vòng cắm (lọt vào tốp 30 của Premier League). Trong khi đó, thành tích của Marcus Rashford chỉ là 3.11, con số tỏ ra khiêm tốn hơn. Có một số liệu mà nhiều CĐV nửa đỏ thành Manchester cảm thấy lo lắng, Rashford chỉ chạm bóng ở vòng 16m50 duy nhất một lần khi đối đầu với Chelsea.

    "Solsa" phải giúp đỡ hai cậu học trò thay đổi ngay từ lúc tập luyện. Thế nhưng, ông phải mất rất nhiều thời gian để làm được điều đó. Nếu không, chiến lược gia người Na Uy chỉ còn cho mình hai sự lựa chọn. Một là trao cơ hội cho Mason Greenwood, còn hai là chờ đợi đến tháng Giêng để bổ sung thêm một trung phong. 

    Solskjaer nhắn nhủ thông điệp tới các CĐV: 

    Giang Nam | 17:20 05/09/2019
    Chia sẻ

    Loading...