MỚI NHẤT :
  • TRỰC TIẾP Tottenham vs Arsenal: Giữ vững ngôi đầu
  • Nguyên nhân đằng sau màn "khẩu chiến" của Salah với Jurgen Klopp?
  • U23 Việt Nam về nước, Văn Chuẩn buồn hiu, HLV Hoàng Anh Tuấn trăn trở
  • Erik ten Hag bất lực với Rasmus Hojlund?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn thừa nhận 1 điều
  • Cán cân Ngoại hạng Anh chỉ thay đổi khi 1 nhân vật rời đi
  • Sao Việt kiều 40 tỷ bật khóc vì bị mắng; HLV Hoàng Anh Tuấn chia tay U23 Việt Nam
  • Chiến thuật đặc trưng mùa này của Arsenal và điểm mạnh của nó
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Rõ việc Indonesia dùng tiền nhập tịch sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Emery: "Điều đó thật khó khăn trước Chelsea"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Solskjaer: "Cậu ấy dứt điểm thiên bẩm hơn cả Rashford lẫn Martial"

    08:01 Thứ hai 19/08/2019 | 5

    BongDa.com.vn HLV Na Uy bất ngờ chỉ ra học trò có khả năng kết thúc vượt trội so với cặp song sát chủ lực.

    Rạng sáng mai, Manchester United sẽ hành quân đến Molineux Stadium chạm trán Wolverhampton Wanderers. Quỷ Đỏ đang có tâm trạng hưng phấn, sau thắng lợi hủy diệt 4-0 trước Chelsea vòng trước.

    Ở ngày ra quân Premier League ở Old Trafford, HLV Ole Gunnar Solskjaer quyết định để song sát Marcus Rashford - Anthony Martial lĩnh xướng hàng công. Không phụ sự kỳ vọng của ông thầy, cả hai đều lập công. Nếu như Rashford ghi được cú đúp, thì Martial cũng 1 lần điền tên lên bảng tỷ số.

    Ole Gunnar Solskjaer has hailed Mason Greenwood as the best finisher at #mufc, ahead of both Marcus Rashford and Anthony Martial - Bóng Đá

     Song sát Quỷ Đỏ.

    Nhận xét về 2 cậu học trò qua ESPN, Solskjaer cho biết: "Anthony có những giai đoạn chơi với tư cách 1 tiền đạo trung tâm số 9 dưới thời HLV Van Gaal. Và rồi cậu ấy chơi bên hành lang trái vài năm gần nhất."

    "Tôi nghĩ cả cậu ấy lẫn Marcus đều có khả năng đảm nhận 2 vị trí đó. Đôi khi sẽ là Marcus ở trung tâm và Anthony bên trái, hoặc Daniel James bên trái và một trong 2 người họ đá bên phải.

    Chúng ta chứng kiến cả hai đều từng ghi những siêu phẩm xoáy cuộn vào góc cao khung thành. Tôi muốn Anthony và Marcus ghi những bàn thắng dễ dàng, vì bạn không cần phải quá vất vả để ghi chúng, chỉ cần một chút khả năng di chuyển."

    Solskjaer còn bất ngờ tiết lộ không phải Martial hay Rashford, mà tài năng 17 tuổi, Mason Greenwood mới sở hữu khả năng dứt điểm thiên bẩm nhất: "Martial và Rashford vẫn còn một chặng đường để đi, vì Mason là 1 chân sút dứt điểm thiên bẩm hơn họ."

    Xem Greenwood định đoạt thắng lợi trước Inter Milan:

    Phụng Sồ | 06:55 19/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...