MỚI NHẤT :
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • Solskjaer bắt buộc phải đẩy đi cầu thủ này nếu muốn chiêu mộ Sancho

    01:11 Thứ năm 16/07/2020 | 7

    BongDa.com.vn HLV Ole Gunnar Solskjaer phải tìm một bến đỗ mới cho chân sút người Chile.

     

    Siêu phẩm của Sanchez

    Mùa Hè tới, dự kiến HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ hoàn thiện những mảnh ghép cuối cùng để hình thành nên triều đại của riêng mình tại Old Trafford. Được biết, chiến lược gia người Na Uy muốn có thêm 1 tiền đạo cắm, 1 trung vệ, và dĩ nhiên, mục tiêu quan trọng nhất vẫn là Jadon Sancho.

    Trên thực tế, đội chủ sân Old Trafford đã bắt đầu tiếp cận Sancho từ năm trước, nhưng các cuộc đàm phán với phía Borussia Dortmund cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có bất kỳ bước tiến nào. Song, có vẻ như Manchester United vẫn chưa dồn toàn lực vào thương vụ này, bởi họ vẫn còn một kế hoạch khác cần phải thực hiện.

    Ed Woodward wants sanchez exited before getting sancho - Bóng Đá

     Sanchez không còn chỗ đứng tại Old Trafford. 

    Tương tự như việc Sancho là mục tiêu hàng đầu của Man United, ở chiều hướng ngược lại, họ cũng đang ưu tiên đẩy đi Alexis Sanchez. Và tờ Telegraph cho hay, Quỷ đỏ cần phải bán đi chân sút người Chile trước khi tạo điều kiện cho Solskjaer chiêu mộ Sancho. Hiện tại, Inter Milan đang có thiện chí ký một bản hợp đồng dài hạn với "bom xịt" của Man United. 

    Cùng với Sanchez, danh sách các cầu thủ có thể bị Quỷ đỏ tống khứ trong mùa Hè còn có sự góp mặt của 5 cái tên khác. Cần biết, việc bán cầu thủ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến Man United trong phiên chợ sắp tới, bởi họ đã chiêu mộ Bruno Fernandes hồi tháng Một bằng ngân sách chuyển nhượng mùa Hè.

    Huỳnh Phong | 00:41 16/07/2020
    Chia sẻ

    Loading...