MỚI NHẤT :
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Juventus săn trung vệ, Man Utd mở cờ trong bụng
  • Kane gửi lời tuyên chiến tới Bellingham
  • Chờ Arteta làm cách mạng!
  • Thoát thua phạt đền, U23 Indonesia gây địa chấn
  • Lời hứa của Antony với người hâm mộ M.U
  • Liverpool muốn có mục tiêu của Man United
  • Osimhen quá đắt, Romano chỉ ra cái tên Arsenal đã chọn để thay thế
  • Huyền thoại chỉ ra điều còn thiếu tại Arsenal
  • Gà nhà Barca đá nhau
  • Nhân tố Chelsea định đoạt loạt penalty Real - Man City
  • Haaland: Người thừa của Man City trong trận đấu quan trọng nhất
  • 9 nhà vô địch Champions League từng chơi ở Championship
  • Cựu sao Real gây sốt vì bán áo cho CĐV ngay trong SVĐ
  • Nhật Bản thua sốc ở giải châu Á, U23 Việt Nam đội sổ ở 1 thống kê
  • 10 ngôi sao xuất sắc nhất tứ kết Champions League
  • Alisson: "Điều đó là không thể"
  • Ancelotti: "Chỉ có một cách duy nhất để sống sót rời khỏi Etihad"
  • Nỗi đau kéo dài cho Arsenal sau thất bại tại Champions League
  • Vì sao Liverpool lại không mặn mà giữ chân Diaz?
  • Amad Diallo: "Thật không thể tin được"
  • Chuyên gia chỉ rõ khác biệt của U23 Việt Nam dưới thời Hoàng Anh Tuấn so với HLV Troussier
  • Mức phí thương vụ Arsenal - Joshua Zirkzee
  • Solskjaer - Sanchez: Hãy cho nhau một cơ hội sau cùng

    23:13 Thứ tư 14/08/2019 | 1

    BongDa.com.vn Tại Man United bây giờ, Alexis Sanchez là người hưởng lương cao nhất nhưng lại đi tập với đội trẻ. Liệu ngôi sao người Chile có thích công việc nhẹ mà lương cao này hay không?

    Trong cái không khí hào hứng tại Old Trafford sau trận ra quân tưng bừng của Man United đại thắng 4 - 0 trước Chelsea khi mở màn Ngoại hạng Anh, thì mới đây hình ảnh Alexis Sanchez xuất hiện trên mặt báo khi lời qua tiếng lại cùng đàn em Mason Greenwood như một nốt trầm lạc điệu. Phải chăng sự nghiệp của ngôi sao người Chile tại Man United đến đây là chấm dứt?

    Việc Sanchez phải tập cùng đội trẻ cho thấy sự mạnh tay của Ole Gunnar Solskjaer sau khi cầu thủ này không chịu giảm lương để ra đi. Và cơ hội chỉ còn được tính bằng ngày. Hoặc anh ra đi, hoặc phải đá bóng với những đứa trẻ. Nói là làm, HLV người Na Uy đang tỏ rõ thái độ rằng ông không cần cựu ngôi sao Arsenal trong công cuộc phục hưng Man United. Liệu AS Roma có dang tay với cầu thủ từng ghi 20 bàn cho Udinese này? Thậm chí có tin Man United sẵn sàng “phụ” trả lương cho đội nào “dám chứa” người được xem là “của nợ” tại Old Trafford lúc này. Nếu thật như vậy rõ ràng tương lai của Alexis Sanchez tại Man United chẳng còn gì để bàn tới cả. Thêm vào đó, việc anh “đụng” đến học trò cưng Greenwood của Solskjaer sẽ càng khiến tình hình thêm tồi tệ mà thôi.

     - Bóng Đá

    Sanchez và Greenwood cùng lên mặt báo vì điều không hay.

    Về phía Sanchez, tất nhiên anh đang bị mỉa mai rằng cố bám lấy Man United để ngồi mát ăn bát vàng với mức lương số 1 Ngoại hạng Anh. Vì trong hoàn cảnh này, nếu không có đội nào mở lời và bản thân Sanchez không đồng ý ra đi thì ngoài việc cho Sanchez tập cùng đội trẻ rồi ngồi dự bị thì Man United cũng chẳng biết gì hơn và phải ngậm ngùi chi ra gần 500 ngàn bảng một tuần cho ông kễnh này. Điều đó với Man United thật sự quá chát.

    Nhưng trong vô vàn lời mỉa mai và miệt thị, Sanchez chỉ im lặng chứ không công khai thách thức đội bóng kiểu đi chơi golf như Gareth Bale phía Real Madrid. Sanchez vẫn tập luyện miệt mài vì bản thân anh không muốn bỏ cuộc.

     - Bóng Đá

    Liệu Sanchez phải kéo dài cơn ác mộng tại Old Trafford?

    Một trong những điều làm nên sự “đáng yêu” của Sanchez trong lòng người hâm mộ chính là sự “chuyên nghiệp” và quyết tâm. Nếu Sanchez giảm lương để được ra đi thì chẳng có gì để nói. Nhưng cũng chớ vội quy chụp rằng anh đang mặt dày ăn không ngồi rồi tại Old Trafford. Bởi trong suy nghĩ của một người từng thành công tại Serie A rồi La Liga cùng Barcelona hoặc tỏa sáng cùng Arsenal thì việc chấp nhận giảm lương thì khác gì thừa nhận mình hết thời hay mất giá. Suy cho cùng ai cũng có cái tôi, sự tự tôn và niềm tin của riêng mình. Bởi không ít lần Sanchez nói rằng anh muốn chứng tỏ mình với Man United. Và hãy tin đó là lời nói thật lòng bởi anh vốn là một VĐV chuyên nghiệp, một chiến binh, một người đàn ông thực sự.

    Và niềm tin của Alexis Sanchez chính là Copa America 2019 nơi anh là một trong những điểm sáng của tuyển Chile. Nhìn những màn trình diễn xuất sắc của Sanchez trong màu áo tuyển QG (ghi 2 bàn cùng 1 kiến tạo trong 6 trận đấu), người ta tự hỏi vì sao anh chơi kém khi về đá cho Man United. Đương nhiên chính bản thân Sanchez cũng muốn có câu trả lời rằng phải chăng Man United chưa phải là hệ thống phù hợp với mình, lỗi do anh hay từ phía HLV chưa khai thác hết khả năng của Sanchez?

     - Bóng Đá

    Có một hình ảnh Alexis Sanchez rất khác tại Copa America 2019.

    HLV Ole Gunnar Solskjaer đã bắt Sanchez phải tập luyện cùng đội trẻ nhưng hy vọng đó chỉ là chiêu khích tướng bởi suy cho cùng ngôi sao người Chile vẫn đáng được cho thêm một cơ hội sau cùng. Lý do để thuyết phục Solsa không ngoài việc anh chơi hay tại Copa America 2019. Kế đến, thực tế lực lượng hiện tại của Man United không nhiều người chạy cánh giỏi. Ngoại trừ Daniel James ra thì còn lại những Marcus Rashford, Anthony Martial, Jesse Lingard, Juan Mata hay Andreas Pereira đều chỉ là trái kèo. Có Sanchez, HLV có thể tạo ra thêm sự cạnh tranh lành mạnh, tăng chiều sâu đội hình cho Man United và sẽ khiến cầu thủ này tâm phục khẩu phục. Nếu anh vẫn thi đấu bết bát thì có bị xử phũ cũng chẳng nên oán trách ai. Nên nhớ từ sau Copa America thì Alexis Sanchez chưa có trận đấu chính thức nào thì gạt bỏ anh tức thì liệu có vội vàng quá hay không? Ngược lại, nếu Sanchez tận dụng được cơ hội của mình thì Ole Gunnar Solskjaer cũng là người được hưởng lợi cùng Man United. Biết đâu chừng sự cố giữa Sanchez và Greenwood chứng tỏ sự dồn nén và tự ái của Sanchez đã đến cực điểm, anh cần nơi phát tiết. Đó chính là sân bóng tại Ngoại hạng Anh.

     - Bóng Đá

    Cả Solskjaer và Sanchez cũng nên cho nhau thêm một cơ hội.

    Quá khứ hào hùng của Alexis Sanchez không cần phải bàn cãi, gần đây nhất anh cũng có một kỳ Copa America khá hay. Cho nên anh vẫn đáng được trao thêm cơ hội lần nữa để mức lương cao nhất Ngoại hạng Anh không phải là lố bịch. Quan trọng là để bản thân Sanchez không ấm ức nếu phải ra đi còn HLV Solsa sẽ không bỏ sót cơ hội hồi sinh một sát thủ từng làm mưa làm gió tại Premier League.

    (Bạn đọc: Cát Tường)

    BongDa.com.vn | 22:40 14/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...