MỚI NHẤT :
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • Sốc: Van Gaal tự ứng cử ghế nóng Leicester City

    22:16 Thứ sáu 24/02/2017 | 2

    BongDa.com.vn Louis van Gaal vẫn chưa từ bỏ tham vọng chinh phục bóng đá Anh khi tự ứng cử trở thành HLV trưởng Leicester City, CLB vừa sa thải Claudio Ranieri.

    Sau những kết quả bết bát thời gian gần đây, Leicester City đã đi đến quyết định sa thải HLV Claudio Ranieri bất chấp ông vừa giúp CLB này tạo nên câu chuyện cổ tích khi vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên trong lịch sử.

    Nóng: Van Gaal tự ứng cử ghế nóng Leicester City - Bóng Đá

     Van Gaal muốn trở lại Anh.

    'Người đi, kẻ đến, nhưng câu hỏi được đặt ra lúc này là ai sẽ can đảm ngồi vào chiếc ghế nóng sân King Power? Không ít cái tên xuất hiện có thể kể đến như Roberto Mancini, Roy Hodgson hay Alan Pardew. Và mới nhất là Louis van Gaal.

    Tờ De Telegraaf đưa tin, đại diện của 'Tulip sắt' đã chủ động liên hệ với Leicester City nhằm đàm phán đưa Van Gaal trở lại Ngoại hạng Anh. Hiện tại, chiến lược gia người Hà Lan vẫn đang thất nghiệp sau khi chia tay Manchester United.

    Tháng trước, Van Gaal xác nhận: "Tôi vẫn chưa muốn nghỉ hưu. Tôi chỉ tạm nghỉ ngơi một năm rồi mới quyết định tiếp. Mọi thứ phụ thuộc vào những đề nghị mà tôi nhận được. Valencia đã gửi lời đề nghị nhưng tôi từ chối vì chưa phải lúc."

    Trong mùa Hè năm ngoái, Louis van Gaal suýt chút nữa đã trở thành HLV trưởng tuyển Bỉ tuy nhiên sau khi xem xét lối chơi mà ông áp dụng tại sân Old Trafford, LĐBĐ nước này đã từ chối ông. Dưới thời Van Gaal, Manchester United nổi tiếng với lối đá 'ru ngủ' nhưng Van Gaal cũng kịp giành được danh hiệu FA Cup.

    Video hình ảnh hài hước của Van Gaal tại Man Utd:

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 22:07 24/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...