MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • SỐC: U23 Malaysia tính bỏ giải sau "trò mèo" của nước chủ nhà ASIAD 2018

    07:10 Thứ sáu 27/07/2018

    BongDa.com.vn Theo thông tin mới nhất, HLV U23 Malaysia - Ong Kim Swee tỏa ra khá bất mãn, thậm chí vị thuyền Malaysia bỏ ngỏ khả năng đội bóng này tham dự ASIAD Cup khi bảng đấu có thêm đội bóng mạnh là U23 UAE.

    Thực tế, ngày 05/07 kết quả bốc thăm ASIAD Cup 2018 ở bảng E môn bóng đá nam vốn đã rất khó cho U23 Malaysia khi có sự xuất hiện của các đối thủ rất mạnh là U23 Hàn Quốc, U23 Bahrain và U23 Kyrgyzstan. Thế nhưng sau khi bốc thăm bổ sung vào chiều 25/07, bảng đấu này có thêm U23 UAE, một đội bóng rất mạnh của Tây Á. Điều này khiến cho cơ hội giành vé đi tiếp của U23 Malaysia càng trở hạn hẹp hơn bao giờ hết.

    SỐC: U23 Malaysia tính bỏ giải sau

    HLV Ong Kim Swee bỏ ngỏ khả năng U23 Malaysia tham dự ASIAD Cup 2018 khi đội nhà có quá nhiều bất lợi. Ảnh: Đình Viên. 

    Trước đó, HLV Ong Kim Swee của U23 Malaysia đã lên tiếng than vãn chuyện không thể triệu tập đủ quân khi các CLB trong nước không chịu nhả người. Điều này buộc ông phải giảm chỉ tiêu từ vượt qua vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 18 xuống còn tìm kiếm ít nhất 1 trận thắng.

    Thực tế, sau khi ban tổ chức môn bóng đá nam ASIAD 18 quyết định bốc thăm bổ sung và bảng E của U23 Malaysia có thêm U23 UAE, vị chiến lược gia nổi tiếng khu vực Đông Nam Á này đã tính tới chuyện rút lui khỏi giải đấu ASIAD Cup 2018. Bởi thực lực và những gì đang diễn ra quá bất lợi cho U23 Malaysia.

    Trước truyền thông nước nhà, HLV Ong Kim Swee cân nhắc việc có thể tham dự giải nữa hay không, bởi quá nhiều bất lợi về phía U23 Malaysia, ở bảng đấu khó và CLB trong nước không nhả quân: "Mặc dù Malaysia Cup trùng với ASIAD nhưng chỉ là một vài trận đấu. Tôi chắc chắn rằng nếu không có một số cầu thủ U23 thì các CLB vẫn sẽ thi đấu tốt tại Malaysia Cup. Bảng E là bảng đấu khó vì thế tôi muốn có những nhân tố tốt nhất và đầy đủ nhất. Còn nếu không thì phải cân nhắc lại mọi chuyện."

    SỐC: U23 Malaysia tính bỏ giải sau

    Mọi thứ đang chống lại U23 Malaysia, khi họ rơi vào bảng đấu rất nặng. 

    Thực tế chuyện ông Kim lo lắng cũng là điều dễ hiểu, bởi xét về mọi khía cạnh cũng như thành tích đối đầu, U23 UAE cũng vượt trội với Malaysia. Đội bóng Tây Á thắng 9 trận, hòa 1 trận và để thua 2 trận vào các năm 1980 và 1982. Cột mốc đáng nhớ nhất, U23 UAE từng gây sốc khi thắng đậm Malaysia đến 10-0 tại vòng loại World Cup 2018.

    Các bảng đấu hiện tại của môn bóng đá nam ASIAD 2018:

    Bảng A: Indonesia, Hongkong, Laos, Đài Loan, Palestin. 

    Bảng B: Thái Lan, Uzbekistan, Bangladesh, Qatar

    Bảng C: Iraq, Trung Quốc, Đông Timor, Syria

    Bảng D: Nhật Bản, Việt Nam, Pakistan, Nepal

    Bảng E: Hàn Quốc, Kyrgyzstan, Malaysia, Bahran, UAE.

    Bảng F: Triều Tiên, Ả Rập Xê Út, Iran, Myanmar

    Phương Nam | 07:30 27/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc