MỚI NHẤT :
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • SỐC! Tiễn 'ngựa ô' Salzburg rời C1, Mane phát biểu đắng lòng

    13:43 Thứ tư 11/12/2019 | 2

    BongDa.com.vn Chân sút người Senegal đã có màn trở lại giàu cảm xúc và vô cùng đáng nhớ.

    Sau tất cả, Liverpool cũng vượt qua giai đoạn khó khăn khi đánh bại RB Salzburg ngay trên sân khách để giành vé bước vào vòng trong. Nhà đương kim vô địch Champions League gặp nhiều khó khăn trong hiệp một, thế nhưng vẫn kịp bừng tỉnh để lấy lại lợi thế.

    Naby Keita cùng Mohamed Salah là những cái tên tỏa sáng để giúp nửa đỏ vùng Merseyside giành 3 điểm trọn vẹn. Thế nhưng, người được chú ý nhiều nhất hơn cả là Sadio Mane. Bởi lẽ đơn giản, sân Red Bull Arena chính là bệ phóng giúp anh vươn tầm ngôi sao.

    Sadio Mane apologises to RB Salzburg after helping seal Liverpool’s Champions League progression - Bóng Đá

     Mane rất biết ơn đội bóng cũ.

    Thậm chí, chính cựu tiền đạo Southampton là người đã kiến tạo cho Naby Keita - một người cũ khác của RB Salzburg lập công. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, số 10 của The Kop cũng bày tỏ sự vui mừng, đồng thời bất ngờ gửi lời xin lỗi đến các CĐV.

    "Tôi nghĩ đây là một trận đấu thực sự khó nhằn. Chúng tôi mong chờ bàn thắng trong hiệp hai và nó đã đến. Đội bóng tạo ra những cơ hội tuyệt vời để rồi ghi bàn. Naby có pha lập công ấn tượng, tôi thấy mừng vì cậu ấy ra sân và chống lại đội bóng cũ của mình. 

    Thật tốt đẹp khi trở lại nơi này, đó là xuất phát điểm của tôi. Tôi thực sự biết ơn Salzburg cũng như tất cả các fan hâm mộ. Nhưng xin lỗi các bạn, đây là bóng đá và chúng tôi phải làm như vậy", Sadio Mane trả lời phỏng vấn trên BT Sport.

    Jurgen Klopp phát biểu về Mohamed Salah: 

    Giang Nam | 13:30 11/12/2019
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...