Mùa giải vừa qua, tiền vệ Mesut Ozil thực sự chơi rất tệ hại ở Premier League, bởi anh thường xuyên vắng mặt vì những chấn thương và không dưới 3 lần huấn luyện viên Unai Emery gạt bỏ do yếu tố "chiến thuật".
Cầu thủ sinh năm 1988 đã chơi tổng cộng 1742 phút, ghi được 5 bàn thắng và chỉ kiến tạo vỏn vẹn 2 lần cho các đồng đội lập công. Đây là thành tích vô cùng thất vọng với người từng là vua kiến tạo ở sân chơi danh giá nhất xứ sương mù.
Nhìn qua một người "bạn thân" của Ozil bên phía Manchester United - Alexis Sanchez - cầu thủ chỉ đá 877 phút nhưng mang về cho đội nhà 3 kiến tạo, mặc dù anh ta ghi vỏn vẹn một bàn (gặp Newcastle United) trong cả mùa.
Tiền đạo người Chile được coi như thảm họa ở Old Trafford kể từ khi gia nhập vào đầu năm 2018. Dù vậy, nhìn vào thống kê kiến tạo sở trường của Ozil, chúng ta có lẽ phải cảm thấy ái ngại cho nhạc trưởng một thời của tuyển Đức cũng như Arsenal.
Ozil là cái tên bị chỉ trích rất nhiều sau thất bại thảm hại của Arsenal trước Chelsea tại Baku. Và theo phát thanh viên Adrian Durham từ TalkSport, việc để cầu thủ này thi đấu là một quyết định sai lầm từ huấn luyện viên Unai Emery:
"Hãy nói về Ozil, rất nhiều người cảm thấy cậu ấy như thể không đá trận đấu vừa qua vậy. Bị thay ra khi còn 20 phút bởi một cầu thủ tuổi teen, tôi nghĩ đó là một điều xấu hổ. Những gì Willock làm trong 20 phút thậm chí còn nhiều hơn những gì Ozil làm trong suốt 70 phút.
Với Emery, đây là một trận đấu lớn, và lẽ ra ông ấy phải đưa ra những quyết định chính xác. Không có ý chỉ trích huấn luyện viên, nhưng ông ấy chỉ tự đập vào chân mình khi để Ozil thi đấu."