MỚI NHẤT :
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • SỐC: Sao Man City bị đồng đội tẩy chay?

    10:40 Thứ bảy 21/10/2017

    BongDa.com.vn Truyền thông Chile mới đây tiết lộ một thông tin gây sốc khi thủ thành Claudio Bravo đang bị chính các đồng đội của mình tại ĐTQG cô lập.

    Cụ thể, truyền thông nước này cho biết các cầu thủ Chile đã dùng WhatsApp để tạo một nhóm trò chuyện riêng sau thất bại tại chiến dịch tranh vé đến World Cup 2018. Điều đáng chú ý, ngôi sao đang khoác áo Manchester City, Claudio Bravo không hề xuất hiện trong nhóm này. Đây là điều khá bất ngờ khi ai cũng biết, Bravo từ lâu đã là nhân tố không thể thiếu của Chile.

    SỐC: Sao Man City bị đồng đội tẩy chay? - Bóng Đá

     Bravo bị đồng đội tại tuyển Chile tẩy chay?

    Nội tình đội tuyển Chile đang bị truyền thông nước này mổ xẻ dữ dội. Được biết, nguyên nhân dẫn đến việc các cầu thủ Chile "tẩy chay" Bravo vì trước đó, vợ của thủ thành này (Carla Pardo) đã lên tiếng chỉ trích các tuyển thủ chỉ biết ăn chơi mỗi khi lên tuyển và bỏ bê việc tập luyện.

    Một người cũ của Chile, HLV Jorge Sampaoli cũng từng lên tiếng tố chỉ trích các học trò cũ của ông, đặc biệt là Arturo Vidal, vì lúc này cũng xuất hiện trong tình trạng say xỉn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các buổi tập.

    Thất bại 0-3 trước Brazil hồi giữa tháng 10 khiến Chile chính thức ngồi nhà xem World Cup 2018 dù đã nỗ lực rất nhiều trước đó. Riêng cá nhân Bravo, tình hình của thủ thành này cũng chẳng khá khẩm hơn khi tại Man City, HLV Pep Guardiola tỏ ra rất tin tưởng vào tân binh Ederson Morares.

    Chiêm ngưỡng tài năng của Bravo:

    Phúc Vũ - BongDa.com.vn - TTVN | 10:15 21/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...