MỚI NHẤT :
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Sốc nặng, sao Barca giàn giụa nước mắt sau cơn "đại địa chấn"

    09:09 Thứ tư 08/05/2019

    BongDa.com.vn Đại bại trước Liverpool có lẽ sẽ trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất trong suốt sự nghiệp của các ngôi sao Barcelona hiện tại.

    Vào rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), cơn cuồng phong màu đỏ mang tên Liverpool đã thổi bay cơ hội rất lớn để lọt vào vòng chung kết Champions League của đại diện hùng mạnh đến từ Tây Ban Nha, Barcelona.

    Dù tạo được vô vàn lợi thế trong 90 phút tại Camp Nou, nhưng ở cuộc tái đấu trên sân khách, Lionel Messi cùng các đồng đội không thể làm được điều tương tự. Họ chìm sâu vào khủng hoảng và liên tiếp nhận các bàn thua. Chung cuộc, đoàn quân của HLV Ernesto Valverde hoàn toàn khuất phục trước The Kop với tổng tỷ số hai lượt trận 3-4.

    Ban lãnh đạo Barca sr CĐV - Bóng Đá

     Sergio Busquets quá đau đớn sau thất bại không tưởng của đội nhà.

    Tập thể Blaugrana sốc nặng sau thất bại này, phát biểu trước truyền thông Tây Ban Nha, Sergio Busquets giàn giụa nước mắt nói:

    "Họ (Liverpool) thực sự giỏi hơn chúng tôi. Họ đã trở lại trận đấu ngay từ phút đầu tiên. Chúng tôi đã có cơ hội giành chiến thắng nhưng chúng tôi không duy trì trước lợi thế này. Tôi không thể nói gì thêm. Tôi chỉ muốn xin lỗi người hâm mộ. Sau thất bại trước AS Roma vào năm ngoái, chúng tôi không hề muốn điều này tái diễn.

    Nếu bạn không nhấn chìm một đội như thế này và tận dụng tối đa cơ hội, bạn sẽ gặp vô vàn rắc rối. Thật khó để tôi nói được thêm điều gì khác. Một lần nữa, chúng tôi muốn xin lỗi người hâm mộ. Tôi không biết điều gì đã xảy ra với bàn thắng cuối cùng. Họ thông minh hơn chúng tôi."

    Thất bại này một lần nữa khiến Gã khổng lồ xứ Catalan tiếp tục lỡ hẹn với chiếc Cúp bạc Champions League sau ba năm dài ròng rã chờ đợi. Có lẽ, Barcelona cần phải cải thiện nhiều hơn nữa nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng trở lại thống trị đấu trường châu Âu mùa sau.

    Trường Sơn | 08:35 08/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...