MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • SỐC: Mất kiên nhẫn, Juventus lên kế hoạch CỨNG RẮN cho Ronaldo

    16:32 Chủ nhật 09/09/2018

    BongDa.com.vn Truyền thông Italy vừa cập nhật tin tức bất ngờ liên quan đến Ronaldo và Juventus.

    Suốt thời gian qua, cái tên Cristiano Ronaldo liên tục gây náo loạn trên các mặt báo quốc tế. Bất ngờ cập bến Juventus, CR7 mang đến luồng gió mới cũng như niềm hy vọng lớn cho Serie A. Hiển nhiên, cổ động viên đều trông đợi vào màn ra mắt của siêu sao 33 tuổi.

    SỐC: Mất kiên nhẫn, Juventus lên kế hoạch CỨNG RẮN cho Ronaldo - Bóng Đá

     Juventus quyết lên kế hoạch để Ronaldo lấy lại phong đội trong tháng 1.

    Thế nhưng, sau 3 trận đấu, những gì chân sút số 7 để lại gói gọn trong 2 từ thất vọng. Báo chí Italy ngay lập tức có động thái bất mãn với cựu sao Real. Một trong những tờ báo có lượng độc giả lớn nhất xứ mỳ ống, Corriere dello Sport bất ngờ buông lời mỉa mai tiền đạo sinh năm 1985.

    Trên trang chính, tờ báo đem điểm số của Ronaldo sau trận đấu với Parma để cười cợt Ronaldo lạc lõng, bất ổn giữa một Juventus đang ổn định: "Cristiano Ronaldo: CR5,5". Chưa dừng lại ở đó, số điểm này còn được đưa vào trò chơi Fantacalcio (một trò chơi Fantasy phổ biến ở Italy). 

    Mới đây, truyền thông Italy tiếp tục mang tin tức chẳng mấy tốt lành cho CR7. Cụ thể, tờ Tuttosport cho biết Ban lãnh đạo Juventus có dấu hiệu mất kiên nhẫn với ngôi sao người Bồ Đào Nhà. Theo đó, "Lão bà" đã lên kế hoạch tập luyện, làm việc cho cầu thủ số 7. Mục tiêu CLB đưa ra là anh phải hoàn toàn lấy lại phong độ vào tháng 1 năm 2019.

    Từ thời điểm này đến đó, thượng tầng đại diện Serie A muốn chân sút 31 tuổi tái lập màn trình diễn trong mùa giải cuối cùng ở Real Madrid. Điều này đồng nghĩa cựu sao MU buộc lòng phải liên tục ghi bàn và mang về chiến thắng quan trọng cho đội nhà. 

    Thông điệp từ văn phòng ở Allianz Stadium rất rõ ràng, "Lão bà" sẽ không cho Ronaldo quá nhiều thời gian, họ sẽ không đợi anh đến hết năm 2019. Không những vậy, trách nhiệm trên vai siêu sao sinh năm 1985 bây giờ cũng rất nặng nề, Juve cần anh cho cuộc chiến vô địch trên mọi mặt trận.

    Cũng theo tờ báo xứ sở mỳ ống, Ban lãnh đạo "Bà đầm già thành Turin" hoàn toàn tin tưởng việc lên kế hoạch làm việc sẽ tốt cho CR7. Tiền đạo 31 tuổi luôn là người coi trọng thể lực cũng như ngoại hình nên chẳng có gì khó khăn với anh.

    "Trong những năm qua, Cristiano Ronaldo đã học được cách kiểm soát bản thân. Cậu ấy đã không có đủ năng lượng cho những trận đấu đầu tiên. Cậu ấy nghĩ việc sung sức từ đầu mùa là cần thiết nhưng nó sẽ mang đến nhiều nguy hiểm. Nếu không chấn thương, Ronaldo có thể tăng cường tập luyện từ bây giờ. Đó là lý do tại sao thời gian qua, cậu ấy luôn cần điều chỉnh kế hoạch", thông điệp của Juventus.

    Bạch Băng | 16:27 09/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...