MỚI NHẤT :
  • CAHN lên kế hoạch đọ tài với đội hình huyền thoại Brazil
  • HLV Hàn Quốc phá vỡ im lặng về kình địch của U23 Việt Nam
  • Hạ đẹp Man City, bầy trẻ Quỷ đỏ lên đỉnh nước Anh
  • Ngã ngũ Leicester City
  • Giám đốc Real bất ngờ nhắc tên Klopp
  • HLV Girona: "Trụ hạng còn khó hơn giành vé dự Champions League"
  • Ten Hag tạo nên điều vô giá ở M.U
  • Arteta: "Hy vọng cậu ấy sẽ sớm trở lại đội hình"
  • U23 Việt Nam thua trận "có tính toán"?
  • Arteta nói thẳng về trình độ của Chelsea
  • Barca quan tâm sao trẻ Chelsea
  • Jason Wilcox có thể đã phạm sai lầm đầu tiên ở Man Utd
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong trận thua thảm Arsenal
  • Ferdinand: “Chelsea giống như những đứa trẻ trước Arsenal”
  • Bị Uzbekistan hạ gục, HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về tội đồ U23 Việt Nam
  • Ferdinand khâm phục trước Arteta
  • "Đối với tôi, bàn thắng của Lamine Yamal trong trận El Clasico là hợp lệ"
  • Xếp hạng 10 cầu thủ rê bóng giỏi nhất thế giới hiện nay
  • NÓNG! Cựu sao Arsenal và Chelsea cập bến MLS
  • Vợ Thiago Silva xấu hổ vì Chelsea sau trận thua thảm
  • Không cần chi tiền, Real tìm thấy phương án thay thế Nacho
  • Araujo sẵn sàng rời Barca
  • Những cơ hội cuối cùng của Ten Hag tại Man United
  • Gallagher: "Chúng tôi không thể bào chữa hay đổ lỗi cho bất cứ điều gì"
  • Gravenberch ra quyết định với Liverpool
  • Arsenal quan tâm Silva, Man City lập tức trả lời
  • Shearer nêu thương vụ sẽ sớm được Sir Jim Ratcliffe mang về M.U
  • Hé lộ thủ lĩnh mới của U23 Việt Nam
  • Palmer đã cho Pochettino sáng mắt ra
  • 3 điều Ten Hag nói đúng, 3 điều sai hậu chiến thắng Coventry
  • Trận derby Merseyside cuối cùng của Klopp
  • Cựu sao Barca khó có thể quay lại Camp Nou
  • Mikel Arteta: ''Cậu ấy đã bước lên và có màn trình diễn tuyệt vời''
  • Chelsea choáng ngợp trước tiền vệ có 8 key pass của Pháo thủ
  • Tây Ban Nha mất trung vệ quan trọng ở EURO 2024
  • Man Utd bị Barca đánh bại ở thương vụ "0 đồng"
  • PSG nhắm sao trẻ số 1 của Barca
  • Man United xác định ứng viên số 1 thay Ten Hag
  • Thống kê tuyệt vời của người hùng thầm lặng Real
  • Hậu vệ Leverkusen tiết lộ mục tiêu
  • SỐC: Mặc bản hợp đồng thế kỷ, Juventus quyết không phá lệ vì Ronaldo

    04:30 Thứ bảy 14/07/2018

    BongDa.com.vn Truyền thông Italy cập nhật tin tức bất ngờ về buổi lễ ra mắt của Ronaldo tại Juventus thời gian tới.

    Sau chuỗi tin tức chấn động giới túc cầu, cuối cùng, Cristiano Ronaldo cũng chính thức cập bến Juventus trong sự ngỡ ngàng của cổ động viên. Tất cả bây giờ đều chờ đợi màn ra mắt của CR7 trong màu áo "Bà đầm già thành Turin".

    SỐC: Mặc bản hợp đồng bom tấn, Juventus quyết không phá lệ vì Ronaldo - Bóng Đá

     Juventus sẽ tổ chức lễ chào đón bình thường cho Ronaldo mặc cho anh là bản hợp đồng thế kỷ.

    Trước đó, theo La Gazzetta, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ sớm có mặt tại Italy. Lễ chào đón chân sút 33 tuổi được tổ chức vào 9 giờ tối thứ 2 (16/7) sau buổi họp báo với truyền thông quốc tế. Đại diện Serie A dự định tổ chức một buổi tiệc hoành tráng với các DJ nổi tiếng để mừng cựu sao Real đến CLB.

    Thế nhưng, mới đây, tờ La Vecchia Signora đã đính chính thông tin trên. Theo đó, Juventus sẽ chỉ thực hiện buổi lễ bình thường chào mừng Ronaldo. CR7 cần vượt qua bài kiểm tra y tế ở J-Medica, sau đó trả lời phỏng vấn báo chí, có thể diễn ra trong trên sân Allianz Stadium. Điều quan trọng, không có tiệc tùng hoành tráng hay bất cứ cổ động viên nào tham dự lễ ra mắt.

    Hiển nhiên, nhiều người hâm mộ sẽ thắc mắc tại sao "Lão bà" đưa ra quyết định như vậy với một bản hợp đồng tầm cỡ Ronaldo. Theo AS, đây chính là thông tục mà đội bóng Italy duy trì trong nhiều năm qua. CLB không muốn giới thiệu rầm rộ cầu thủ với tifosi. 

    Trường hợp này cũng từng xảy ra với ngôi sao Higuain. Tiền đạo người Argentina chính là bản hợp đồng đắt giá nhất Juventus thời điểm đó nhưng Ban lãnh đạo đội bóng vẫn quyết tổ chức một lễ ra mắt đơn giản. Kể cả với Ronaldo, "Bà đầm già thành Turin" cũng không có ý định làm trái phong cách của CLB.

    Ngoài ra, theo cảnh sát Italy xác nhận trước đó, Juventus muốn tránh các vấn đề phức tạp liên quan đến cổ động viên. Nếu tổ chức lễ chào mừng hoành tráng có thể khiến một lượng lớn tifosi quy tụ về sân Allianz Stadium, gây khó khăn cho việc quản lý và dễ xảy ra tình trạng mất trật tự. Cộng thêm tình hình công nhân Fiat đình công, điều này cũng khiến khả năng biểu tình xảy ra. 

    Trước đó, khi chuyển từ Man United sang Real vào năm 2009, Ronaldo từng ra mắt trước sự chào đón của 85.000 CĐV tại sân Bernabeu. Đó cũng là màn ra mắt hoành tráng nhất mà bóng đá châu Âu từng có.

    Bạch Băng | 02:30 14/07/2018
    Chia sẻ

    Loading...