MỚI NHẤT :
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • SỐC! Không được thi đấu, sao Premier League 'ngủ với em vợ' để giải tỏa

    05:45 Thứ hai 23/03/2020 | 10

    BongDa.com.vn Nhà tâm lý học Steve Pope đã tuyên bố rằng một cầu thủ bóng đá Premier League đã ngủ với em gái vợ của anh ta trong giai đoạn hoãn thi đấu.

    Đại dịch Coronavirus đã gây chấn động thế giới, cướp đi hàng ngàn sinh mạng. Khởi phát ở Trung Quốc và hiện tại hơn một nửa hành tinh đã nhiễm virus. Một số cầu thủ bóng đá đã được thử nghiệm dương tính với thứ bệnh dịch này, bao gồm HLV Mikel Arteta, Paulo Dybala, Paolo Maldini và gần đây nhất là Marouane Fellaini. Hầu hết các giải đấu đã bị đình chỉ cho đến tháng sau...

    Premier League star sleeps with wife’s SISTER after getting ‘wrecked’ during self-isolation - Bóng Đá

     Một ngôi sao Premier League đã ngủ với em vợ khi phải nghỉ thi đấu.

    Pope nói rằng các cầu thủ bóng đá rất khó đối phó nếu không có được thói quen thường xuyên và một cầu thủ Premier League nói với ông rằng anh ta đã ngủ với em gái vợ của mình. Nhà tâm lý học này nói với Sun: "Cầu thủ bóng đá, và đặc biệt là những người nổi tiếng nhất... Họ cần chế độ luyện tập và lập kế hoạch cho trận đấu tiếp theo. Theo nhiều cách, họ là những người ám ảnh, làm điều tương tự ngày này qua ngày khác...

    Kể từ khi bóng đá đình chỉ các trận đấu, điện thoại của tôi đã không ngừng đổ chuông. Các cầu thủ - và có rất nhiều cầu thủ bóng đá nữ hàng đầu nước Anh cũng gọi tôi - chẳng biết phải làm gì với chính họ. Một cầu thủ nữ buồn bã nhắn tin nói rằng cô và các đồng đội của mình vừa bị bỏ lại trong tình trạng bị lãng quên - không có chỉ dẫn, không có hướng dẫn, thậm chí không có kế hoạch tự luyện tập. Các cầu thủ của Premier League có rất nhiều tiền, về mặt này họ không nên lo lắng. Nhưng họ tuyệt vọng... Một cầu thủ đã gọi điện vào hôm nọ để nói với tôi rằng, 'Tôi đã quá say sỉn và cuối cùng ngủ với em gái của vợ mình'."

    Sự bùng phát của Coronavirus là điểm nổi bật của năm 2020 và mọi thứ hiện tại không được tốt lắm. Do đó, ở lại trong nhà sẽ là tốt nhất cho các cầu thủ bóng đá và tất cả chúng ta và thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa. Không nghi ngờ gì nữa, nếu không có lịch luyện tập thường xuyên, cầu thủ sẽ cảm thấy buồn chán, nhưng thay vì bị phá hủy và làm những việc họ có thể hối tiếc, họ có thể dành thời gian cho gia đình và những người thân yêu.

    Xem Sanchez ghi bàn cho Inter

     

    Kỳ Anh | 05:15 23/03/2020
    Chia sẻ

    Loading...