MỚI NHẤT :
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • SỐC: 'Kẻ thay thế De Gea' đòi ở lại CLB cho mượn, không về M.U

    18:10 Thứ hai 29/04/2019 | 9

    BongDa.com.vn Sản phẩm học viện Quỷ Đỏ đang thể hiện phong độ cực cao muốn tiếp tục gắn bó với đội bóng khoác áo mùa này.

    Tối qua, Sheffield United đã chính thức giành quyền lên chơi ở Premier League mùa tới. Trận hòa của đội bám đuổi, Leeds trước Aston Villa giúp đội bóng do HLV Chris Wilder dẫn dắt đoạt vé tham dự hạng đấu số một xứ Sương Mù sớm 1 vòng đấu.

    Qua 12 năm, Sheffield mới lại được tận hưởng hương vị Premier League 1 lần nữa. Góp công lớn trong chiến tích này không thể không kể đến Dean Henderson, thủ thành thi đấu theo dạng cho mượn từ Manchester United. Từ đầu giải, người gác đền 22 tuổi thể hiện phong độ ấn tượng trong khung gỗ và xuất sắc cân bằng kỷ lục số trận giữ sạch lưới trong 1 mùa của CLB.

    Dean Henderson không muốn về MU - Bóng Đá

     Henderson là sản phẩm học viện United.

    Trả lời phỏng vấn BBC Radio Sheffield, Henderson không ngần ngại bày tỏ khát khao tiếp tục gắn bó với CLB vừa thăng hạng: "Nghe này, tôi muốn ở lại đây. Tôi muốn chơi bóng tại Premier League ở SVĐ Bramall Lane."

    "Thực tế tôi muốn trở thành số 1 của Man Utd và tuyển Anh, nhưng sau tất cả là tình yêu CLB này dành cho tôi. 

    Bạn muốn được yêu, được chào đón và tôi chưa bao giờ cảm thấy thế như lúc này. Mọi nơi tôi đi qua ở Sheffield, mọi người dành cho tôi những cái ôm, chụp ảnh và mọi thứ.

    Tôi đã nói với HLV trưởng: 'Đừng để tôi ra đi'. Thế nhưng rõ ràng chuyện phụ thuộc vào 2 CLB, tiền bạc và những thứ khác. Tôi rất muốn được trở lại đây mùa tới."

    Phụng Sồ | 16:55 29/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...