MỚI NHẤT :
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • Sốc: FA xem xét cấm trọng tài để râu, xăm hình

    19:00 Chủ nhật 19/02/2017 | 1

    BongDa.com.vn Trang The Sun cho biết liên đoàn bóng đá Anh (FA) đang có một kế hoạch 'làm đẹp' lại hình ảnh cho các vị vua sân cỏ ở giải đấu trực thuộc trong thời gian tới.

    Cụ thể trước mắt, FA đã đưa ra thông báo khuyến khích các trọng tài đang tác nghiệp ở các giải đấu không chuyên tại Xứ sở sương mù nên nhanh chóng 'tút' lại ngoại hình nếu như muốn được lên cầm còi ở các giải đấu chuyên nghiệp.

    Sốc: FA xem xét cấm trọng tài để râu, xăm hình - Bóng Đá

     

    Theo đó, những trọng tài trên được yêu cầu phải cạo râu thật gọn gàng, và đặc biệt là không được để ống kinh truyền hình trông thấy bất cứ một hình xăm nào trên cơ thể.

    FA cũng đã đưa ra một vài giải pháp để giúp đỡ các trọng tài đã có hình xăm vẫn có thể hành nghề, đó là việc cho phép những trọng tài này được quyền sử dụng áo tay dài, các khăn quấn,... để che đi hình xăm của mình khi ra sân.

    Chưa dừng lại ở đó, đối với những trọng tài không may gặp căn bệnh rụng tóc, hói đầu hoặc trọc đầu, FA cũng khuyến khích các trọng tài này sử dụng những bộ tóc giả chuyên dụng trong các hoạt động thể thao mỗi khi tác nghiệp.

    Thực tế trong quá khứ, đã từng có 2 trọng tài phải sử dụng tóc giả trong lúc điều khiển các trận đấu tại Ngoại hạng Anh đó là Jeff Winter và Roger Dilkes.

    Hiện FA chỉ mới đang dừng lại ở mức khuyến cáo với ý tưởng này. Tuy nhiên có lẽ trong 1 hoặc 2 mùa giải tới thì đây sẽ được xem như quy định chính thức của FA đối với các trọng tài.

    Video những tình huống hài hước của các trọng tài

    Xú - Thể thao Việt Nam | 19:00 19/02/2017
    Chia sẻ

    Loading...