MỚI NHẤT :
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • SỐC: Đứng thứ 3 tại Serie B, đội bóng này vẫn xuống hạng

    14:59 Thứ bảy 11/05/2019 | 1

    BongDa.com.vn Hi vọng quay trở lại Serie A sau 2 năm vắng bóng của Palermo nhiều khả năng sẽ bị dập tắt.

    Mùa giải 2016 – 2017, Palermo đứng thứ 19 tại Serie A và không tránh khỏi lưỡi hái tử thần. Dù rất cố gắng giành quyền thăng hạng nhưng ở mùa giải trước, đội chủ sân Renzo Barbera vẫn chịu thua Frosinone sau lượt trận play-off.

    Hiện tại, thầy trò ông Delio Rossi đang đứng thứ 3 ở Serie B, kém Lecce 1 điểm và giải đấu đã bước sang vòng 35. Đã từng có thời điểm, Palermo đứng đầu bảng xếp hạng, nhưng những rắc rối ở cấp thượng tầng với 3 lần đổi chủ chỉ trong vòng 1 năm đã khiến mọi thứ bị xáo trộn.

    SỐC: Đứng thứ 3 tại Serie B, đội bóng này vẫn xuống hạng - Bóng Đá

     Tai họa bất ngờ ập xuống Palermo.

    Nếu xét về kết quả, cánh cửa lên hạng của Palermo vẫn rất sáng. Tuy nhiên, trước giờ bóng lăn, tâm lí của Alberto Brignoli cùng các đồng đội đang rất hoang mang. Các công tố viên của FIGC đã đề nghị đẩy Palermo xuống Serie C do xuất hiện những bất thường về tài chính.

    Theo kết quả điều tra, trong thời gian Maurizio Zamparini làm Chủ tịch, nhiều hoạt động của Rosanero rất mập mờ. 9 đội bóng tại Serie B bao gồm Benevento, Carpi, Cremonese, Lecce, Padova, Perugia, Pescara, Venezia, Hellas Verona đã phát hiện ra và lên tiếng kêu gọi 1 án phạt dành cho Palermo. Đồng thời, công tố viên Giuseppe Pecoraro cũng đề nghị Maurizio Zamparini bị cấm hoạt động bóng đá trong vòng 5 năm.

    Hiện tại, Alessandro Albanese đã trở thành Chủ tịch của Rosanero bắt đầu từ ngày 3/5/2019. Tại vòng 36 Serie B, Palermo sẽ chạm trán Cittadella. Họ sẽ quyết tâm giành chiến thắng và mong chờ kết quả có lợi ở cuộc đối đầu giữa Lecce và Spezia.

    Faro | 14:40 11/05/2019
    Chia sẻ

    Loading...