MỚI NHẤT :
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • SỐC! 'Chống lại' Arsenal, Wenger nói 1 câu bất ngờ về Ancelotti

    19:27 Thứ tư 18/12/2019 | 2

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Pháp không đứng về phía đội bóng cũ trong việc lựa chọn cái tên cho chiếc ghế nóng.

    Trong những ngày qua, bóng đá châu Âu đang "dậy sóng" vì trường hợp cua HLV lão làng Carlo Ancelotti. Sau những mâu thuẫn không hồi kết với chủ tịch Aurelio De Laurentiis, cựu thuyền trưởng AC Milan chính thức bị Napoli sa thải. Người thay thế cho ông là cậu học trò cũ Gennaro Gattuso.

    Ngay lập tức, truyền thông Anh loan tin chiến lược gia người Italia có thể tái xuất Premier League và điểm đến là Arsenal. Mặc dù vậy, ban lãnh đạo Pháo thủ lại ngó lơ nhà cầm quân 60 tuổi, đồng thời sắp lựa chọn Mikel Arteta vào chiếc ghế nóng của CLB.

    SỐC! 'Chống lại' Arsenal, Wenger nói 1 câu bất ngờ về Ancelotti - Arsene Wenger backs Everton’s move to appoint Carlo Ancelotti as manager - Bóng Đá

     Wenger ủng hộ Ancelotti tái xuất xứ Sương mù.

    Mặt khác, cây viết nổi tiếng Fabrizio Romano tiết lộ Carlo Ancelotti cũng đang ở rất gần Everton. Trong buổi trả lời phỏng vấn mới nhất trên Sky Sports, đích thân Arsene Wenger đã chia sẻ quan điểm của mình về người đồng nghiệp.

    "Quào, có một chút ngạc nhiên khi ông ấy rời Napoli. Giờ đây, Everton đang chờ đợi một huấn luyện viên thực sự giỏi. Sẽ là cú hích lớn cho họ nếu Ancelotti nắm quyền", nhà cầm quân sinh năm 1949 thẳng thắn cho biết.

    Ở quá khứ, "Carlo đại đế" từng rất thành công khi làm việc tại nước Anh trong màu áo Chelsea. Mùa giải 2009/10, ông giúp cho CLB Tây London lên ngôi vô địch Premier League. Thế nhưng, vị HLV giàu kinh nghiệm này sớm bị sa thải do The Blues thi đấu bết bát ở mùa giải sau đó.

    Xem buổi phỏng vấn thú vị với Aubameyang và Nicolas Pepe: 

    Giang Nam | 19:15 18/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...