MỚI NHẤT :
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Sốc: "Bỏ rơi" trò cưng của Pep, Southgate hứng cơn thịnh nộ từ fan ĐT Anh

    19:46 Thứ ba 19/03/2019 | 2

    BongDa.com.vn Chiến lược gia 48 tuổi đã đưa ra quyết định gây tranh cãi khi không triệu tập cầu thủ đang thi đấu lên chân của Manchester City.

    "Tam sư" đã nhận tổn thất về lực lượng trước thềm loạt trận quốc tế khi Luke Shaw bất ngờ chấn thương và không thể tham dự. Để thay thế cho hậu vệ của Manchester United, HLV Gareth Southgate quyết định gọi tiền vệ Callum Hudson-Odoi từ đội U21 Anh.

    Tuy nhiên, quyết định này đã vấp phải những phản ứng quyết liệt từ các chuyên gia cũng như các CĐV của ĐT Anh. Theo cựu tuyển thủ Anh, Mickey Gray, nếu Callum Hudson-Odoi được triệu tập thì Phil Foden cũng xứng đáng được trao cơ hội.

    "Tôi nghĩ rằng cậu ta (Hudson-Odoi) có khả năng đáng kinh ngạc, và nếu những người như cậu ấy cũng được gọi vào thành phần ĐTQG thì Foden cũng cho thấy mình đã sẵn sàng", cựu cầu thủ Sunderland tiết lộ.

    Southgate bị chỉ trích vì không gọi Foden - Bóng Đá

     Phil Foden được xem là "trò cưng" của Pep Guardiola.

    Bên cạnh đó, hàng loạt fan hâm mộ cũng đã bày tỏ sự bất bình khi cho rằng Gareth Southgate đã có phần thiếu "công bằng". Với những gì đã thể hiện trong màu áo Manchester City, nhiều CĐV tin Phil Foden chính là tương lai của ĐT Anh.

    "Tôi biết Southgate là người hùng của đất nước này khi đưa đội tuyển quốc gia vào đến bán kết World Cup. Nhưng ông ấy đã chọn Callum Hudson-Odoi cho vị trí chạy cánh trái, thế còn Phil Foden và cả James Maddison thì sao?", CĐV #Debruyne01 chia sẻ.

    Southgate bị chỉ trích vì không gọi Foden - Bóng Đá

     

    "Phil Foden rõ ràng nên có một vị trí trong thành phần ĐT Anh. Cậu ấy chính là nhà vô địch và sẽ là tương lai của đội tuyển", fan hâm mộ #MilesGrady chia sẻ.

    Ở mùa giải năm nay, cầu thủ 18 tuổi đã ra sân đến 18 trận trên mọi đấu trường trong màu áo đội chủ sân Etihad. Cầu thủ sinh năm 2000 cũng đã có được 6 bàn thắng và 2 pha kiến tạo. Thành tích này mang dấu ấn không nhỏ của Pep Guardiola khi đã cho Phil Foden cơ hội thể hiện bản thân.

    Giang Nam | 19:30 19/03/2019
    Chia sẻ

    Loading...