MỚI NHẤT :
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • So với Lindelof, "tiểu Ferdinand" hay dở thế nào mà Man Utd phải điên đảo?

    14:34 Thứ bảy 06/07/2019 | 2

    BongDa.com.vn Liệu ngôi sao bên phía Leicester City có đáng để đội chủ sân Old Trafford phải theo đuổi điên cuồng như những gì họ làm thời gian qua?

    Trong những ngày qua, câu chuyện Harry Maguire gia nhập sân Old Trafford xuất hiện ngày càng nhiều. Rõ ràng, đẳng cấp của cầu thủ sinh năm 1993 là không cần bàn cãi, và anh hứa hẹn sẽ giúp hàng thủ MU trở nên chắc chắn hơn nhiều.

    Thế nhưng chẳng có gì là ngon - bổ - rẻ cả, và để có Maguire, Man Utd thậm chí đã đồng ý bỏ ra tới 70 triệu bảng nhưng vẫn chưa nhận được cái gật đầu từ phía Leicester. Tất nhiên, ai cũng muốn Maguire cập bến Old Trafford sau khi Quỷ đỏ đã "thủng lưới như mưa" mùa trước.

    Dẫu vậy, câu hỏi đặt ra là Maguire hay đến thế nào mà lại làm cho thượng tầng nửa đỏ thành Manchester phải chi ra tiền tấn như vậy? So với Lindelof thì trung vệ của Bầy cáo đang đứng ở đâu?

    Solskjaer dò ý kiến nội bộ, hóa ra Maguire là người mà M.U tìm kiếm lâu nay - Bóng Đá

    Man Utd rất khao khát có được Maguire.

    Đầu tiên là thông số phá bóng, Maguire sở hữu 18 tình huống thành công, nhiều hơn Lindelof 6 tình huống. Kịch bản tương tự lặp lại ở số lần cắt bóng, khi tuyển thủ người Anh có 37 pha cắt bóng thành công so với con số 24 của ngôi sao bên phía Man United.

    Nói đến các thông số, dễ thấy là có những sự chênh lệch nhất định giữa 2 cầu thủ. Thế còn điểm mạnh, yếu trong lối chơi của từng người?

    Nếu như Maguire mạnh ở các tình huống tranh chấp tay đôi khi thường xuyên chiến thắng đối thủ ở những pha không chiến thì ở chiều ngược lại, "người băng" của United lại cho thấy mình vượt trội hơn Maguire ở khả năng tắc bóng. 

    Xét và khả năng đóng góp cho mặt trận tấn công, có lẽ Maguire sẽ là người chiến thắng. Tại Leicester, Maguire được người đồng đội Jamie Vardy đặt cho biệt danh "Gã đầu đá" (nguyên văn: slab head) để nhấn mạnh khả năng không chiến cực kỳ đáng nể của cầu thủ này. Tuy nhiên, Maguire dù sở hữu thân hình cồng kềnh - cao 1m94 nặng 100kg, thế nhưng anh lại có một đôi chân rất biết nghe lời chứ không hề vụng về như vốn dĩ nó phải thế với thể hình ấy.

    Victor Lindelof spotted out in Cheshire as he takes break from Manchester United - Bóng Đá

    Nếu có thể chiêu mộ Maguire, anh cùng Lindelof hứa hẹn sẽ là cặp bài trùng của Quỷ đỏ mùa tới.

    Cầu thủ người Anh sở hữu tỉ lệ chuyền bóng thành công lên tới 85,58%, và quan trọng hơn, 39% số đường chuyền hướng bóng đến chân các tiền đạo. Và nếu bạn chưa biết, những tình huống châm ngòi như thế của Maguire chính là một miếng đánh quan trọng trong cách chơi của nhà vô địch Premier League mùa 2015/16.

    Tất nhiên, mọi so sánh chỉ là tương đối vì cả 2 thi đấu trong những môi trường khác nhau với triết lý riêng của từng CLB. Nhưng những thông số trên cũng cho thấy, chẳng phải tự dưng mà Leicester "hét giá" cầu thủ của mình cao tới thế!

    Xem câu chuyện về Wan-Bissaka:

    Anh Tú | 13:50 06/07/2019
    Chia sẻ

    Loading...