MỚI NHẤT :
  • U23 Việt Nam và 'Lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • SO SÁNH VUI: Man City và PSG ai vô địch dễ dàng hơn?

    19:49 Thứ hai 16/04/2018

    BongDa.com.vn Với việc cả hai đội đều vô địch sớm 5 vòng đấu trong cùng một ngày nên chúng tôi xin đưa ra bài so sánh vui xem ai vô địch giải đấu của mình dễ hơn.

    SO SÁNH VUI: Man City và PSG : Ai vô địch dễ dàng hơn ? - Bóng Đá

     

    1. Cách họ đăng quang

    Cả Man City và PSG đều chính thức vô địch trong một ngày và đều ở vòng 33. Trùng hợp hơn là cả hai đều thắng 28, hòa 3 và thua 2 trong 33 trận đã đấu.

    SO SÁNH VUI: Man City và PSG : Ai vô địch dễ dàng hơn ? - Bóng Đá

     PSG đã có 5 chức vô địch / 6 mùa bóng gần đây.

    Vậy chúng ta hãy so sánh cách họ vô địch thế nào: PSG lên ngôi bằng chiến thắng hủy diệt 7-1 trước đội đang cạnh tranh vị trí đầu bảng và cũng là nhà vô địch năm ngoái Moncaco.

    Trong khi đó cách Man City đoạt cup có phần "nhàn" hơn khi đội xếp thứ 2, Man Utd bị đánh bại bởi West Brom và gián tiếp giúp họ đăng quang trước khi phải đấu thêm một vòng.

    SO SÁNH VUI: Man City và PSG : Ai vô địch dễ dàng hơn ? - Bóng Đá

     Man City có chức vô địch đầu tiên dưới thời Pep.

    Ngoài ra cũng có chút khác biệt ở chỗ Man City cách Man Utd 16 điểm ở Premier League trong khi PSG đã bỏ xa Monaco 17 điểm khi đăng quang.

    Tỉ số: 1-0 cho PSG.

    2. Hàng công

    Cả Man City và PSG đều có số bàn thằng dẫn đầu ở giải đấu của họ, tuy nhiên ở điểm này thì PSG lại trội hơi chút xíu.

    SO SÁNH VUI: Man City và PSG : Ai vô địch dễ dàng hơn ? - Bóng Đá

     Bộ ba hủy diệt của PSG.

    Đội quân của Pep đã ghi được 93 bàn/33 trận, còn PSG sau chiến thắng 7-1 trước Monaco đã có cho mình 102 bàn thắng.

    PSG còn hơn ở chỗ tiền đạo chủ lực của họ là Edinson Cavani đã ghi được 25 bàn tại Lique 1, còn Aguero của Man City chỉ mới có có 21.

    Và thêm nữa là PSG có số cầu thủ ghi bàn nhiều hơn Man City với 16 người so với 13 (tất nhiên là trừ những pha phản lưới nhà).

    Man City có chiến thắng duy nhất ở hạng mục này là ngôi sao Kevin De Bruyne đã có 15 pha kiến tạo so với 13 của Neymar.

    Tỉ số: PSG dẫn thêm 2-0

    3. Hàng phòng ngự

    Nhiều người thường nói muốn vô địch phải có hàng thủ mạnh trước đã, và Man City lẫn PSG đều là những đội lọt lưới ít nhất ở giải đấu của họ.

    SO SÁNH VUI: Man City và PSG : Ai vô địch dễ dàng hơn ? - Bóng Đá

     Chàng thủ môn này có một mùa giải khá nhàn.

    Ở NHA, Man City mới để lọt lưới có 25 bàn tính đến hiện tại và có 15 trận giữ sạch lưới, tất cả trận đấu đó đều do Ederson thi đấu. Chỉ có David de Gea là có số trận giữ sạch lưới nhiều hơn thủ môn này (16 trận).

    Nhưng ở Lique 1, PSG còn ít hơn thế với 23 bàn thua và 16 trận không để đối thủ ghi bàn trong đó Alphonse Areola chơi 15 trận và Kevin Trapp 1 trận. 

    Như vậy ta thấy hiệu số bàn thắng/thua của PSG nhỉnh hơn Man City (80 so với 68)

    Tỉ số: PSG nới rộng thêm 3-0

    4. Các đối thủ cạnh tranh

    Cả Man City và PSG đều có thành tích đối đấu cực tốt với các đối thủ của họ trong top 6.

    SO SÁNH VUI: Man City và PSG : Ai vô địch dễ dàng hơn ? - Bóng Đá

     Man City không khó khăn đánh bại top 6.

    Ở NHA, City phải đương đầu với 5 đội sừng sỏ Manchester United, Liverpool, Tottenham, Chelsea và Arsenal.

    Sau 10 trận đấu City đã giành tận 8 chiến thắng và họ chỉ thua 2 là trận thua 3-4 trước Liverpool làm đứt mạch bất bại và thất bại 2-3 trước Man Utd khiến họ chậm lên ngôi 1 tuần.

    Còn ở Lique 1 có lẽ chỉ Monaco mới đáng là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ. Nhà vô địch Pháp cũng có thành tích vượt trội khi đối đầu với các đội còn lại thuộc top 6 (Lyon, Marseille, Rennes và Nice). Họ đã chơi 9 trận (còn 1 trận với Rennes) và giành chiến 7, hòa 1 trước Marseille và chỉ thua 1 trước Lyon.

    Ở mục này, các đối thủ của PSG không thể nào so với các ông lớn ở NHA.

    Kết quả chung cuộc: PSG 3-1 PSG

    Hãy xem cách PSG hủy diệt Monaco

    Sea Sea – BongDa.com.vn – TTVN | 18:30 16/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...