MỚI NHẤT :
  • Arsenal muốn có tân binh 60 triệu euro
  • NÓNG! Romano lên tiếng về tương lai Salah
  • Siêu đội hình Real nếu bổ nhiệm Xabi Alonso
  • Enzo Fernandez đối diện với ca phẫu thuật nghiêm trọng
  • Zidane có gì cho Man United?
  • Rõ chuyện Hoàng Đức ra nước ngoài thi đấu
  • Zinedine Zidane cuối cùng cũng phải “chào thua” tuyển Pháp
  • 200 triệu bảng, 3 tân binh, Arsenal sẽ hóa Rồng
  • Bất ngờ với Courtois
  • Gabriel Jesus thừa nhận đẳng cấp khác biệt của Liverpool và Manchester City
  • Foden giải thích lý do mặc áo số 47
  • Người Liverpool gửi cảnh báo Ruben Amorim
  • Mauricio Pochettino khẳng định mối quan hệ tốt đẹp với sao Chelsea
  • Man City chấm HLV thay Guardiola
  • Lewandowski tự tin thắng El Clasico
  • Barca ra quyết định cho Christensen
  • "M.U được kỳ vọng sẽ giành chiến thắng, chỉ đơn giản như vậy"
  • Andre Onana nêu tên 2 cầu thủ khéo léo nhất M.U
  • Pep Guardiola: "Tôi ngưỡng mộ Liverpool"
  • "Nếu thắng 3 trận này, Arsenal có cơ hội vô địch Premier League"
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Man City và Chelsea
  • 11 cầu thủ Ancelotti mang về PSG nay nơi đâu?
  • Erik ten Hag: "Chúng tôi muốn thắng mọi trận đấu"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nêu rõ nguồn sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Chuyển nhượng 20/04: Xong vụ Zidane, M.U tăm tia bom tấn Real; Arsenal mua sắm gây choáng
  • Troy Deeney dự đoán tỷ số trận Man City - Chelsea
  • Joe Cole chỉ ra cầu thủ xuất sắc nhất Premier League
  • Emiliano Martinez - Kẻ thù lớn nhất của bóng đá Pháp
  • 5 trận đấu gần nhất giữa Arsenal và Wolves: Pháo thủ toàn thắng
  • Sao Leverkusen có thể theo chân Alonso đến Real
  • Man United quyết chiêu mộ hậu vệ 52 triệu bảng thay Varane
  • Premier League choáng váng
  • U23 Việt Nam đón 2 tin vui trước thềm trận đấu Malaysia
  • Những "wonderkid" xuất sắc nhất năm 2018 theo GOAL đang ở đâu?
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • So sánh: Những gì Carragher nhận định về Man Utd là quá chính xác!

    17:07 Thứ tư 06/02/2019 | 11

    BongDa.com.vn "Tôi biết thật kỳ lạ, nhưng so với Manchester United, Liverpool thực sự là đang sở hữu một lực lượng yếu hơn". Đó là những gì đích thân Jamie Carragher - một huyền thoại của The Kop đã nhận định sau khi chứng kiến trận hòa thất vọng của Lữ đoàn đỏ với một đội bóng nhược tiểu như West Ham. Và Carragher đã đúng, Man Utd lúc này đang có chiều sâu lực lượng tốt hơn ở một số vị trí, tạo tiền đề cho thầy trò Solskjaer tạo ra sự bứt phá mạnh mẽ trong tháng hai khó khăn sắp tới.

    Vị trí thủ môn: Kẻ tám lạng, người nửa cân

    David De Gea từ lâu đã được xem như một trong những thủ thành số một thế giới. Kỹ năng xử lý bóng bằng chân siêu việt chính là điều riêng có ở người gác đền tuyển Tây Ban Nha. Còn Allison Becker, anh cũng đang số một tại Brazil và mới chỉ phải vào lưới nhặt bóng 15 lần tại Premier League mùa này. Tất nhiên câu chuyện thủng lưới nhiều hay ít còn phụ thuộc vào hệ thống phòng ngự phía trên nhưng rõ ràng thật khó để nhận định De Gea hay Becker, ai mới là cái tên xuất sắc hơn.

    Why Manchester United are better prepared for inevitable forthcoming problem than Liverpool - Bóng Đá

    Cả hai đều rất xuất sắc.

    Tương tự là Simon Mignolet cùng Sergio Romero. Romero đã chơi rất xuất sắc trong những lần được trao cơ hội, tuy nhiên đường dài mới biết ngựa hay, mọi chuyện sẽ là rất khác nếu anh được chơi thường xuyên nên cũng chẳng thể vì thế mà nói Romero hơn Mignolet được.

    Tuyến ba: Gọi tên United

    Virgil van Dijk cùng Andy Robertson xứng đáng là những ngôi sao phòng ngự hàng đầu Premier League, thế nhưng ở chiều đối diện Victor Lindelof cũng đang cho thấy được tầm ảnh hưởng của mình, còn Luke Shaw sau khi trở lại từ chấn thương đã nhanh chóng cho thấy được vì sao mình lại góp mặt trong đội hình Man Utd.

    Why Manchester United are better prepared for inevitable forthcoming problem than Liverpool - Bóng Đá

    Lindelof đang chuyển mình rõ rệt dưới thời Solskjaer.

    Thế nhưng với việc Liverpool đã để Clyne tới Bournemouth, Klopp chẳng còn cái tên nào để thay thế ở vị trí hậu vệ phải. Còn tại cánh đối diện, "nỗi thất vọng" Alberto Moreno sẽ là người được dùng đến khi mà Roberson không thể ra sân. Còn Man Utd, họ có tới bốn cái tên là Antonio Valencia, Ashley Young, Diogo Dalot và Matteo Darmian.

    Tuyến giữa: Man Utd quá vượt trội

    Không cần phải nói nhiều, phần thắng lại nghiêng về Man Utd. Những Fabinho, Keita, Henderson thực sự chẳng thể sánh nổi với Ander Herrera cùng Nemanja Matic. Còn Wijnaldum, chỉ có những người bị "mê sảng" mới có thể bảo tiền vệ người Hà Lan hay hơn Paul Pogba. 

    Hàng công: Liverpool nhỉnh hơn

    Why Manchester United are better prepared for inevitable forthcoming problem than Liverpool - Bóng Đá

    Salah, Mane, Firmino thực sự đang là một tam sát "khủng" bậc nhất trời Âu.

    Có thể MU có hai "siêu dự bị" đó là Romelu Lukaku cùng Alexis Sanchez, thế nhưng thực tế chỉ mình Lukaku là đã phần nào chuyển mình, còn Sanchez hiện tại không quá hay so với thời Jose Mourinho. Trên hàng công, Anthony Martial, Marcus Rashford cùng Jesse Lingard đang nhận được cơn mưa lời khen, thậm chí còn được chính Solskjaer ví như những Ronaldo, Rooney và Park Ji-sung mới nhưng để so sánh với "tam sát" Salah - Mane - Firmino, có lẽ hiện tại bộ ba của MU vẫn chưa đủ độ chín.

    Tính đến thời điểm này của mùa giải, "cây đinh ba SMF" đã giúp Lữ đoàn đỏ chọc thủng lưới các đối thủ tới tổng cộng 42 lần. Đây thực sự là một con số quá khủng khiếp, nhất là khi nó lại được ghi ở Ngoại Hạng Anh, nơi mà trình độ của các đội được đánh giá là ít chênh lệch hơn so với 4 giải đấu lớn còn lại châu Âu và cũng là giải đấu mà những "set tennis" cũng chỉ xuất hiện với một tần suất không quá lớn. 

    Anh Tú | 16:00 06/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...