MỚI NHẤT :
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Sợ Lampard thiếu kinh nghiệm, Chelsea hỏi luôn cả Drogba

    14:27 Thứ năm 09/11/2017

    BongDa.com.vn Lãnh đạo của Chelsea đang có dấu hiệu muốn chuyển hướng sang việc mời Didier Drogba ngồi vào chiếc ghế giám đốc kỹ thuật của đội bóng.

    Sau khi Michael Emenalo chính thức rời khỏi đội bóng vào đầu tuần, vai trò giám đốc kỹ thuật của đội bóng đang được giám đốc kinh doanh, bà Marina Granovskaia. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp ngắn hạn, khi Roman Abramovich vẫn đang tìm kiếm cho The Blues một vị giám đốc mới.

    Sợ Lampard thiếu kinh nghiệm, Chelsea hỏi luôn cả Drogba  - Bóng Đá

     Drogba đang là ứng viên cho vị trí giám đốc kỹ thuật của Chelsea.

    Ban đầu theo truyền thông tại Anh, cựu tiền vệ Frank Lampard là một trong những ứng viên nhận được nhiều sự quan tâm nhất của vị tỷ phú người Nga. Với những đóng góp trong quá khứ, cũng như các mối quan hệ rất tốt với giới lãnh đạo của The Blues, Frank Lampard đang được kỳ vọng có thể dùng sức ảnh hưởng của mình để làm cầu nối giữa các cấp lãnh đạo của đội bóng với HLV Conte, người đang có rất nhiều bất đồng về chính sách chuyển nhượng của đội bóng.

    Tuy nhiên điểm hạn chế của Lampard chính là anh chưa có quá nhiều kinh nghiệm trong việc này. Điều này sẽ dẫn đến rất nhiều mạo hiểm đối với Chelsea, khi hiện tại họ đang rất cần bổ sung những cầu thủ mới.

    Đó là lý do vì sao Chelsea hiện cũng đang tiếp tục xem xét những ứng viên khác, trong đó có một người đồng đội cũ của Lampard, cựu tiền đạo Didier Drogba. Việc đang giữ vai trò cầu thủ kiêm ông chủ CLB Phoenix Rising (Mỹ), có lẽ Voi Rừng sẽ thích ứng với công việc giám đốc kỹ thuật tại London nhanh chóng hơn là Lampard.

    Video tài năng của Didier Drogba

    Xú - BongDa.com.vn - TTVN | 14:05 09/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...