MỚI NHẤT :
  • Được Man City theo đuổi, Lucas Paqueta phá vỡ im lặng
  • Bayern đồng ý bán Kimmich cho Barca, với 1 điều kiện
  • Hàng công M.U không xứng với Fernandes
  • Ngả mũ trước Bayer Leverkusen
  • Viễn cảnh đáng sợ nhất với Liverpool đã đến
  • 5 cầu thủ Feyenoord hứa hẹn sẽ theo chân Slot tới Liverpool
  • Tottenham vượt mặt Arsenal, Chelsea ở thương vụ Buongiorno
  • Diễn biến mới về vụ Mason Greenwood
  • Ghi bàn không ngớt, Kane gửi thông điệp tới Real Madrid
  • 'Kết quả không mong muốn của Liverpool'
  • Man United chi đậm vì sao Barcelona
  • Người trong cuộc phá vỡ im lặng việc Indonesia dùng tiền mua sao châu Âu
  • Điên rồ Conor Gallagher
  • Ten Hag có thể tiếp tục mắc sai lầm "Sancho 2.0"
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Số áo của Eric Cantona và... Anthony Martial đang chờ "máy chạy vùng Ruhr" kế thừa

    15:39 Thứ bảy 14/12/2019 | 2

    BongDa.com.vn Một thông tin có liên quan tới thương vụ chiêu mộ thần đồng 19 tuổi của Quỷ đỏ.

    Sau mùa giải thăng hoa ở Signal Iduna Park, Jadon Sancho lại đang không được tin tưởng ở thời điểm hiện tại. Lý do là bởi những mâu thuẫn giữa chân sút 19 tuổi với thuyền trưởng của CLB vùng Ruhr.

    Lúc này, hàng loạt câu lạc bộ lớn tại châu Âu đều đang để mắt đến những diễn biến tương lai của Sancho ở Dortmund. Một trong số những cái tên tỏ ra khao khát Sancho nhất đó là Manchester United. Thượng tầng Old Trafford được cho là kiên quyết thâu tóm cựu sao Man City và muốn giữ thế độc tôn ở phi vụ này.

    Chắc chắn sẽ có vô vàn khó khăn được dành cho MU trong công cuộc đưa cầu thủ tài năng này về Nhà hát của những giấc mơ, và số tiền mà đội bóng này phải bỏ ra hứa hẹn cũng sẽ là không hề nhỏ. Thế nhưng chắc chắn đây sẽ là một cái tên có thể mang lại những luồng sinh khí mới cho mặt trận tấn công của Quỷ đỏ.

    Jadon Sancho - Bóng Đá

    Nếu đến MU, Sancho có thể chọn chiếc áo số 7 hoặc số 11.

    Và mới đây, tờ Express tiếp tục mang đến những thông tin mới liên quan đến thương vụ này. Theo đó nếu tới MU, Sancho có thể mặc chiếc áo số 7. Đây là một số áo giàu truyền thống và từng được khoác trên mình bởi nhiều siêu sao như Cristiano Ronaldo, David Beckham, Eric Cantona hay George Best.

    Ngoài ra, số áo 11 cũng là một lựa chọn. Trước đó, Anthony Martial từng mặc số áo này, tuy nhiên giờ anh là chủ nhân của chiếc áo số 9.

    Xem clip Jadon Sancho tập luyện khi được triệu tập lên tuyển Anh:

    Anh Tú | 15:39 14/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...