MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • "Sir Alex và David Gill sẽ không mua 2 người đó"

    08:43 Thứ bảy 19/10/2019

    BongDa.com.vn Huyền thoại Paul Scholes đưa ra ý kiến của mình trên BBC Radio 5 live, từ đó chúng ta có nhiều điều để nói về mặt trận chuyển nhượng của Quỷ đỏ.

    "Tôi nghĩ đã có những hồi chuông cảnh báo từ khi David Moyes mang Juan Mata cùng Fellaini về với mức giá đâu đó khoảng 70 triệu bảng."

    "Đó là những cầu thủ giỏi, nhưng tôi không nghĩ họ là những cái tên phù hợp với Quỷ đỏ. Nếu là Sir Alex Ferguson hay David Gill, tôi không nghĩ họ sẽ chiêu mộ 2 người ấy."

    "Kể từ sau 2 thương vụ đó, Man Utd đã ở vào tình cảnh hiện tại. Họ mua những cầu thủ mà chưa chắc đã phù hợp với MU. Ole đang ở đó, và giờ ông ấy có cơ hội để đưa mọi thứ đi về đúng quỹ đạo."

    Đó là những chia sẻ của Paul Scholes về câu chuyện chuyển nhượng của Man Utd. Và cũng chính từ 2 thương vụ này, chúng ta có thể khẳng định rằng Quỷ đỏ đã không hề làm tốt trong khâu "chiêu hiền nạp sĩ".

    Man Utd legend Paul Scholes names Pep Guardiola and Jurgen Klopp as the two best managers in the world - Bóng Đá

    Scholes cho rằng MU đã sai khi mang về Juan Mata và Fellaini.

    Trong bóng đá hiện đại, mặt trận chuyển nhượng đóng vai trò then chốt tới việc một câu lạc bộ sẽ thành công hay thất bại. Thế nhưng kể từ sau khi Sir Alex và David Gill không còn làm việc tại Old Trafford, chuyển nhượng lại trở thành một vấn đề nhức nhối của MU.

    70 triệu bảng thời điểm David Moyes còn tại vị rõ ràng là một con số không hề nhỏ, thế nhưng nó lại được chi ra để mang về 2 cái tên là Juan Mata và Fellaini. Con số 43 triệu bảng cho Mata rõ ràng là vượt quá giá trị thực của cầu thủ này thời điểm đó, và con số 27 triệu bảng cho một ngôi sao hạng trung như Fellaini lại càng khiến người ta ngao ngán hơn nữa.

    3 lý do cho thấy

    Làm không tốt khâu chuyển nhượng là một trong những lý do khiến cho MU khốn đốn như hiện tại.

    Không chỉ bị mua đắt, mà quan trọng hơn, đúng như Scholes đã nói, MU đã mang về những cái tên mà người ta phải đặt câu hỏi tại sao họ lại mua cầu thủ ấy. Nói ngay về trường hợp của Mata cùng Fellaini, đó rõ ràng là 2 cái tên thuộc về 2 trường phái, 2 lối chơi khác nhau.

    Quay trở lại với hiện tại, bây giờ mọi sự chú ý đang dồn cả về Old Trafford, nơi sẽ diễn ra trận cầu tâm điểm Vòng 9 Premier League giữa Liverpool và Manchester United trong ít ngày tới. Xét về tương quan lực lượng, cán cân ưu thế nghiêng hẳn về The Kop trước thềm trận derby nước Anh.

    MU bây giờ đã lao dốc quá nhiều. Sẽ chẳng có gì bất ngờ nếu họ thua, thậm chí là thua đậm trận này. Và nếu kịch bản ấy xảy ra, liệu nó có phải là một hồi chuông cảnh báo đủ lớn để Manchester United "làm cách mạng" cho bộ máy chuyển nhượng của mình?

    HLV Solskjaer vui vì Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka:

    Anh Tú | 08:00 19/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...