MỚI NHẤT :
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • Sir Alex khiến Nani sợ "chết khiếp" ngay khi tới OTF

    06:24 Thứ hai 18/05/2020 | 1

    BongDa.com.vn Luis Nani chia sẻ về mối quan hệ với Sir Alex Ferguson tại Manchester United.

     

    Lối đá của Man United

    Luis Nani ghi 40 bàn thắng, 73 kiến tạo và ra sân 230 trận trong khoảng thời gian 8 năm khoác áo Man United. Nhưng cũng như nhiều cầu thủ khác, Sir Alex Ferguson từng khiến chân sút người Bồ Đào Nha khá sợ hãi.

    Cụ thể, Nani tiết lộ: "Ngay từ đầu, tôi rất sợ Sir Alex. Giống như một người cha, bạn biết không? Bạn phạm sai lầm hoặc làm điều gì đó sai. Nhưng tôi đã sợ ông ấy cho đến khi tôi học cách hiểu và có thể thể hiện bản thân mình.

    Tiếng Anh của tôi chưa bao giờ hoàn hảo hoặc trôi chảy, nhưng tại thời điểm đó nó còn tệ hơn bây giờ và khi Sir Alex thấy tôi có thể nói chuyện nhiều hơn với ông ấy, ông ấy bắt đầu tìm đến tôi và chú ý tới tôi hơn.

    Và từ đó, tôi biết thêm về Sir Alex. Những gì ông ấy muốn làm, ông ấy là ai và mối quan hệ bắt đầu tốt hơn."

    Nani tiếp tục: "Sir Alex là hàng xóm của tôi. Chúng tôi thường ngồi tàu hỏa tới London. Vì vậy khi trên đường từ ga tàu trở về nhà, tôi hay bảo ông ấy hãy để tôi đưa ông ấy về. Nhưng trên đường về sau trận hòa Fulham trên sân khách, mọi thứ thật khó diễn tả.

    Tôi đã thi đấu không thể tin được với rất nhiều sự tự tin. Chúng tôi được hưởng một quả 11m và Ryan Giggs là người đảm nhận cú sút. Tôi thấy tự tin và giành lấy từ Giggs và tôi đã bỏ lỡ. Nếu quả 11m thành công, chúng tôi đã thắng 3-2.

    Hôm đó, tôi đưa Sir Alex về nhà, và ông ấy chẳng nói một lời nào. Trong phòng thay đồ, ông ấy như muốn giết tôi. Sir Alex bảo: 'Nani, cậu nghĩ cậu là ai. Ai cho cậu được phép sút 11m?'. Và ông ấy nạt nộ Ryan Giggs: 'Tại sao cậu để Nani sút 11m?'. Giggs trả lời: 'Cậu ta giành lấy và tôi để cậu ấy toại nguyện'.

    Tôi cảm thấy rất khó chịu khi lái xe về nhà. Sir Alex là người biết cách quản lý tất cả mọi cầu thủ, mọi lứa tuổi khác nhau, mọi tính cách khác nhau. Tính cách của tôi thời đó, tôi còn trẻ, và không dễ dàng. Tôi biết điều đó và tôi đã học được rất nhiều, tôi đã thay đổi rất nhiều. Đó là cuộc sống. Bạn phải học hỏi."

    Man Utd: Sir Alex Ferguson 'scared me' at the beginning, says Nani - Bóng Đá

     Nani rất sợ Sir Alex.

    Tiểu Lam | 05:54 18/05/2020
    Chia sẻ

    Loading...