MỚI NHẤT :
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • 3 điểm đáng chú ý trước vòng 30 Ngoại hạng Anh
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • Sir Alex hé lộ điều hối tiếc duy nhất ở chung kết cúp châu Âu 2008

    21:46 Thứ tư 22/03/2017 | 3

    Đến tận ngày nay, Sir Alex Ferguson vẫn cảm thấy có lỗi khi không điền tiên Park Ji Sung vào chơi trận chung kết Champions League năm 2008.

    Mùa hè năm nay, MU sẽ tổ chức trận đấu tri ân tiền vệ kỳ cựu Michael Carrick. Vị huấn luyện viên huyền thoại Sir Alex Ferguson sẽ trở lại Old Trafford, trên tư cách thuyền trưởng của Manchester United.

    Chia sẻ trước ngày trở về, cựu HLV tiết lộ điều ông hối tiếc nhất ở chung kết Champions League 2008: "Đoạt chức vô địch châu Âu rất tuyệt vời. Vấn đề của tôi ở trận chung kết năm ấy là không để Park Ji Sung thi đấu phút nào. Đó có thể là một trong những quyết định cực kỳ đáng tiếc mà tôi từng đưa ra. Park đã làm rất tốt công việc của mình ở MU, thế nên việc cậu ấy vắng mặt ở chung kết thật không công bằng."

    Tiền vệ người Hàn Quốc là biểu tượng của châu Á trong làng bóng châu Âu, anh không có thể hình lý tưởng nhưng thể lực lại cực kỳ đáng kính phục. Park được mệnh danh là “Người ba phổi”, anh được xếp vào nhóm học trò yêu quý của Sir Alex.

     - Bóng Đá

     Park Ji Sung nâng cúp Champions League. Anh là đội trưởng châu Á đầu tiên của MU, người châu Á đầu tiên nâng cúp Champions League.

    Là một cầu thủ thi đấu rất có trách nhiệm, Park Ji Sung luôn làm tốt công việc được giao ở vị trí của mình. Không những vậy, với tinh thần chiến đấu luôn ở mức dư thừa cùng thể lực dồi dào, Park thực sự là mối quan ngại cho những đối thủ vạm vỡ hơn anh trong những cuộc đấu tay đôi.

    Trong suốt 7 năm thi đấu tại mái nhà Old Trafford, Park Ji Sung tuy không thể đóng vai trò cầu thủ chủ chốt trên sân nhưng anh luôn là giải pháp hữu hiệu của Sir Alex mỗi khi đội bóng rơi vào thế khó.

    Cùng đội bóng thành Manchester, Park đã có được 4 danh hiệu Premier League, 1 Champions League và 3 FA Cup,… điều mà nhiều cầu thủ châu Âu khác có nằm mơ cũng chẳng thấy.

    Ngoài ra, Sir Alex cũng chia sẻ tâm trạng của một học trò khi bị gạt ra: "Ở Wembley năm 2011, tôi cũng loại Dimitar Berbatov ra khỏi danh sách đăng ký thi đấu trận chung kết và cậu ấy thực sự suy sụp. Dimitar không đáng bị đối xử như vậy. Thực ra thì việc phải ngồi ngoài ở một trận đấu như chung kết Champions League là điều bất công với mọi cầu thủ chứ không chỉ riêng ai."

    Anh Dũng | 20:08 22/03/2017
    Chia sẻ

    Loading...