MỚI NHẤT :
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Simon Mignolet đang tuyệt vọng ở Liverpool

    20:56 Chủ nhật 26/08/2018

    BongDa.com.vn Sau sự ra đi của Karius, giờ vị trí thủ môn số 2 tại Liverpool là của Mignolet, tuy nhiên anh lại không cam tâm.

    Liverpool đã chính thức đẩy Loris Karius sang Besiktas theo dạng cho mượn sau khi đem về thành công Alisson Becker từ AS Roma. Theo Simon Mignolet thì anh hoàn toàn không được biết thông này trước khi nó xuất hiện trên mặt báo.

    Giờ đây Anfield đã không còn "thảm họa" Karius, vị trí thủ môn số 2 của The Kop chắc chắn thuộc vệ Mignolet. Tuy nhiên, ở tuổi 30 - khoảng thời gian đỉnh cao của vị trí thủ môn, chắc chắn Mignolet không hề cam chịu cảnh dự bị.

    Simin Mignolet bi quan về tương lai tại Liverpool - Bóng Đá

     Tương lai Mignolet tại Liverpool giờ một một bầu trời u tối.

    Thủ thành người Bỉ tiết lộ rằng sự ra đi của Karius cũng không làm tương lai anh ở Anfield sáng sủa lên được.

    "Karius rời đi nhưng không có gì thay đổi cả. Tôi đã nói rõ là tôi muốn được ra sân thường xuyên, và vị trí thủ môn số 2 sẽ không thỏa mãn được điều đó."

    "Chưa có cuộc đàm phán nào giữa tôi với Liverpool cả. Tôi không biết tương lai của mình tại đây sẽ ra sao." Mignolet buồn bã chia sẻ với truyền thông.

    Thực ra, trong mùa hè qua Mignolet cũng nhận được sự quan tâm từ Barcelona, nhưng gã khổng lồ xứ Catalan chỉ muốn đem anh về làm dự bị cho Ter Stegen sau sự ra đi của Jasper Cillessen, đó là lí do vì sao Mignolet từ chối.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thu Hà | 20:40 26/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...