MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Simeone hé lộ khả năng thay Wenger

    08:04 Thứ năm 26/04/2018

    BongDa.com.vn Chiến lược gia người Argentina được nhiều người dự đoán sẽ tiếp quản chiếc ghế nóng ở Emirates nhưng ông tiết lộ bản thân chưa nhận được sự liên lạc từ phía Arsenal.

    Trước trận "chung kết sớm" Europa League, HLV Diego Simeone cho biết mình chưa hề có cuộc nói chuyện với Arsenal về việc thay thế Arsene Wenger và khẳng định ông vẫn đang hạnh phúc ở Atletico Madrid.

    Giáo sư vừa thông báo sẽ thôi dẫn dắt Arsenal vào mùa giải năm tới sau 22 năm gắn bó và Simeone được nhiều chuyên gia và người hâm mộ xướng lên như một ứng cử viên nặng ký để lấp vào vị trí của ông.

    Đến lượt Simeone quay lưng với Arsenal - Bóng Đá

     Simeone bỏ ngỏ khả năng ngồi vào ghế nóng của Arsenal.

    "Không tôi vẫn chưa hề có cuộc trò chuyện với ai bên Arsenal cả," Simeone cho biết. "Tôi rất yêu quý Atletico."

    "Tôi dành cho Wenger sự ngưỡng mộ to lớn. Ông ấy cần phải thay đổi môi trường làm việc sau 22 năm cống hiến cho Arsenal."

    "Tôi vẫn còn trẻ và muốn học hỏi nhiều điều từ phía Arsene. Những gì ông đã đã làm cho bóng đá thật tuyệt vời."

    Simeone vừa đón tin vui trước trận đấu khi tiền đạo Diego Costa đã trở lại sau chấn thương và đã tham gia tập luyện cùng đội một.

    Atletico hành quân tới sân Emirates với thành tích thiếu ấn tượng ở La Liga khi họ không ghi được bàn thắng nào trong 2 trận gần nhất và chỉ giành được 1 điểm. Dù vậy, HLV Simeone vẫn tự tin Atletico sẽ có màn trình diễn khác biệt trước Arsenal.

    "Kể từ khi tôi đến Madrid thì đội bóng đã trở nên ngày càng mạnh mẽ. Tôi đang cực kì hạnh phúc ở Wanda Metropolitano. Chúng tôi hi vọng sẽ chơi tốt trước Arsenal trên sân nhà của họ."

    Lối chơi của Atletico Madrid dưới thời Simeone:

    Sea Sea – BongDa.com.vn – TTVN | 06:45 26/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...